MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động khai thác cát trên sông tại An Giang. Ảnh: Lâm Điền

Cấp phép, gia hạn khai thác cát sai quy định diễn ra tràn lan

Lam Duy LDO | 27/09/2023 06:39

Kết luận của Thanh tra Chính phủ trong năm 2023 chỉ ra rằng, tình trạng vi phạm quy định khi cấp phép, gia hạn cấp phép khai thác cát xảy ra tại hàng loạt địa phương. Trong đó tình trạng gia hạn cấp phép sai quy định diễn ra với số lượng lớn và xuất hiện ở nhiều địa phương.

Cổng thông tin Thanh tra Chính phủ vừa công khai Kết luận thanh tra 1896/KL-TTCP về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại một số tỉnh khu vực phía Nam cung cấp cho dự án giao thông quan trọng quốc gia.

Trong đó chỉ ra UBND tỉnh Đồng Tháp cấp gia hạn khai thác cát đối với 12 giấy phép (diện tích trên 753ha, trữ lượng hơn 25 triệu m3) hết hạn sau ngày 1.7.2011 không đúng quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Khoáng sản năm 2010.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng cấp mới 7 giấy phép khai thác cát (diện tích hơn 273ha, trữ lượng trên 14 triệu m3) thuộc khu vực khoanh định không đấu giá nhưng chỉ xác định ưu tiên cung ứng cát cho công trình trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình sử dụng vốn đầu tư công theo đề nghị của cơ quan chức năng, dẫn đến đơn vị khai thác cung cấp cát ra thị trường là chưa đúng quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, vào tháng 7.2023, kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều vi phạm trong việc cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020.

Cụ thể từ sau ngày 1.7.2011, UBND tỉnh An Giang thực hiện gia hạn đối với 15 giấy phép khai thác cát cấp trước ngày 1.7.2011 không đúng so với quy định của Luật Khoáng sản; cấp 7 giấy phép khai thác thuộc khu vực khoanh định không đấu giá nhưng không xác định phục vụ riêng cho các công trình xây dựng sử dụng ngân sách Nhà nước... là không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ theo đó yêu cầu tỉnh An Giang thu hồi các giấy phép khai thác cát cấp mới sau ngày 1.7.2011 và các giấy phép được gia hạn còn hiệu lực hoạt động (ngoại trừ các giấy phép được cấp thông qua đấu giá) mà không chỉ định cung cấp phục vụ cho các công trình theo quy định.

Đối với trường hợp tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra Chính phủ nhận định nguyên nhân chủ yếu của vi phạm là do việc áp dụng quy định pháp luật của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp chưa chính xác.

Trong đó có nguyên nhân là do Luật Khoáng sản năm 2010 quy định về việc các giấy phép cấp trước ngày 1.7.2011 được hoạt động khai thác đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, nhưng không có hướng dẫn thi hành cụ thể. Tuy nhiên việc cấp và gia hạn giấy phép khai thác cát không đúng dẫn đến một khối lượng cát lớn được khai thác và cung ứng ra thị trường.

Từ thực tế trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Qua đó, xem xét, xử lý phù hợp theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Quá trình kiểm điểm, xử lý, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xem xét theo thẩm quyền.

Hàng loạt cá nhân bị xử lý hình sự

Liên quan đến các vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên tại An Giang, ngày 10 và 14.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị có liên quan.

Theo đó khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 18 đối tượng về 5 tội danh. Trong đó, ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang - bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Mới đây nhất ngày 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn