MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Q. Đạo.

Cất bốc, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ

LÊ QUANG ĐẠO LDO | 10/12/2021 16:39

Thừa Thiên Huế - Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế vừa cất bốc, quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 10.12, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế, sau gần 1 tháng tổ chức khảo sát, đào bới tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin của người dân tại số nhà 43 Đường Tôn Thất Thiệp (phường An Hòa, TP. Huế), đội quy tập mộ liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Theo nguồn thông tin từ trình báo của người dân, tại vị trí trên, vào khoảng năm 1968 sau khi đi tránh nạn trở về thì gia đình đã phát hiện thấy có 2 thi thể bộ đội của ta hy sinh ngay trong khu vườn của gia đình. Sau đó, gia đình đã tiến hành an táng cho 2 liệt sĩ, đồng thời thường xuyên hương khói trong nhiều năm qua. Mặc dù trước đây gia đình đã trình báo lên chính quyền địa phương và cũng đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm vào các năm 2011 - 2012 nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hiện nay, khu vực này đang nằm trong diện phải giải tỏa, vì vậy gia đình đã tiếp tục trình báo lên chính quyền địa phương, mong muốn làm sao tìm thấy được các liệt sĩ để các anh được trở về an nghỉ tại nghĩa trang.

Ngay sau khi nhận được thông tin của gia đình, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã tổ chức khát sát, xác minh, xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức tìm kiếm.

Mặc dù trong điều kiện thời tiết mưa, lạnh mà khó khăn nhất là thời gian hy sinh của các liệt sĩ đã quá lâu, vị trí chôn cất của liệt sĩ đã có nhiều thay đổi, song với quyết tâm, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đội 192 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sau gần 1 tháng tích cực đào bới, tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy một số xương cốt của các liệt sĩ gồm 1 xương ống chân dài 10cm, 1 xương bánh chè, 8 mảnh xương cẳng chân 5 - 7cm và nhiều mảnh xương vở vụn khác.

Ngay sau khi tìm thấy và cất bốc thì Đội 192 đã đưa hài cốt của 2 liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ thành phố để hương khói, đồng thời phối hợp với chính quyền để tổ chức lễ truy điệu và an táng đúng theo quy định. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn