MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng khai thác cát trên sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Hà lại tái diễn. Ảnh: Ngọc Viên (chụp ngày 17.1).

Cát tặc ở Quảng Ngãi lại lộng hành

Ngọc Viên LDO | 25/01/2024 10:15

Trong cuộc họp khẩn ngày 18.8.2023, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - khẳng định, nếu Chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép sẽ bị Chủ tịch UBND tỉnh tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, hiện tình trạng khai thác cát trái phép ở Quảng Ngãi, đặc biệt là trên sông Trà Khúc lại tái diễn với quy mô lớn, nhưng vẫn chưa thấy lãnh đạo huyện, xã nào bị đình chỉ công tác.

Ngày 18.8.2023, sau chỉ đạo trên của ông Đặng Văn Minh, lực lượng chức năng đã tổ chức truy quét, xoá sổ hàng chục vị trí khai thác cát trên sông Trà Khúc.

Tại các xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; xã Tịnh An, Nghĩa Dõng… ở TP Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng xây hàng chục trụ bêtông kiên cố trên các đường mòn dẫn xuống sông Trà Khúc, nhằm bít đường vận chuyển cát của các đối tượng khai thác cát trái phép.

Quyết liệt hơn, ở xã Tịnh An, lực lượng Công an xã dựng một chốt kiểm soát để xử lý khai thác cát trái phép. Ở chốt kiểm soát này, luôn có công an xã thay phiên nhau túc trực 24/24. Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 12.2023, chốt kiểm soát này ngừng hoạt động, vì điều kiện mưa gió, lực lượng công an xã không thể túc trực quanh năm suốt tháng để canh cát tặc.

Ông Lê Phát (tên đã thay đổi) một người dân ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi cho biết: “Nhà tôi nằm gần chốt kiểm soát xử lý cát tặc của công an xã. Chốt kiểm soát tạm bợ, đơn sơ, nên không thể đảm bảo điều kiện ăn ở cho công an xã trong một thời gian dài để ngồi “canh” bắt cát tặc.

Khí hậu ở Quảng Ngãi rất khắc nghiệt, ngủ trong chốt kiểm soát một tuần đã rất vất vả rồi, nói gì đến việc duy trì từ năm này qua năm khác. Để ngăn chặt cát tặc lộng hành, cơ quan chức năng cần có giải pháp căn cơ hơn”.

Theo quan sát của phóng viên, từ ngày 17.1 -19.1.2024, tại khu vực sông Trà Khúc, đoạn giữa cầu Trường Xuân và cầu Thạch Bích, thuộc địa phận huyện Sơn Tịnh, những bến bãi khai thác cát trái phép hoạt động liên tục giữa ban ngày.

Nhẩm tính của phóng viên, có hơn 20 đối tượng khai thác cát trái phép. Các xe tải, ghe hút cát hoạt động rầm rộ, nhưng không thấy lực lượng chức năng nào đến xử lý.

Theo một số người dân sống quanh khu vực này, tình trạng khai thác cát ở địa điểm trên đã hoạt động khoảng nửa tháng nay.

Phóng viên, chạy dọc xe máy trên đường Tế Hanh, TP Quảng Ngãi, quan sát những trụ bêtông, từng được ví như “lô cốt” được các cơ quan chức năng dựng lên để bít đường vận chuyển của các tặc đã không còn phát huy tác dụng, bởi cát tặc đã mở đường mới ngay sát cạnh các trụ bêtông cũ để các xe tải vận chuyển cát.

Trước tình trạng cát tặc hoạt động rầm rộ trở lại và việc xử lý cát tặc như “bắt cóc bỏ đĩa”, ngày 22.1, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - chỉ đạo chính quyền huyện Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi, xác minh và điều tra để làm rõ việc khai thác cát trái phép trên hạ lưu sông Trà Khúc, đoạn đi qua 2 địa phương này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn