MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cầu ở Quảng Nam trễ hạn 4 năm, đội vốn hơn 9,5 tỉ đồng

Hoàng Bin LDO | 24/01/2024 07:26

Quảng Nam - Dự án cầu Trà Đình, huyện Quế Sơn có tổng kinh phí đầu tư ban đầu hơn 51,8 tỉ đồng, nhưng sau 4 năm trễ hạn đã tăng vốn đầu tư thêm hơn 9,5 tỉ đồng. Chủ đầu tư và địa phương bị buộc kiểm điểm, giải trình vì tiến độ chậm chạp của dự án.

Người dân bức xúc

Dự án cầu Trà Đình bắc qua sông Thu Bồn, huyện Quế Sơn có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 51,8 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam và huyện Quế Sơn.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (nay là BQL dự án – quỹ đất) huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư, quy mô cầu bê tông cốt thép kiên cố gồm 4 nhịp và hai đường dẫn có tổng chiều dài 967m, nền đường rộng 6,5m, mặt đường bê tông xi măng 3,5m.

Mặt cầu Trà Đình xây dựng xong từ tháng 8.2020 nằm phơi nắng mưa vì chờ đường dẫn. Ảnh: Hoàng Bin

Thời gian thực hiện dự án từ 2017 – 2019, nhưng đến nay, sau 4 năm trễ hạn, công trình mới chỉ hoàn thành hạng mục cầu và đường công vụ, còn nằm chờ đường dẫn (hơn 900m) và các hạng mục phụ trợ.

Ông Trần Thanh Tùng, người dân địa phương bức xúc: “Xóm Gò của chúng tôi hiện có gần 70 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu, bị bao bọc bởi các nhánh sông Thu Bồn nên không khác gì một ốc đảo. Vậy mà cầu tiền tỉ đã 4 năm vẫn chưa khớp nối đường dẫn, khiến việc đi lại của dân rất khó khăn, nguy hiểm”.

Độ dốc từ mặt cầu xuống đường dẫn lớn nhưng chưa khớp nối khiến người dân đi lại khó khăn, nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Bin.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, do đường dẫn của cầu Trà Đình chưa được thi công nên hiện độ dốc của cầu và hai đường lên cầu rất lớn.

"Người dân buộc phải đổ bê tông xi măng hai lối nhỏ lên cầu nhằm hạn chế việc bị trượt té. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều trường hợp bị té ngã dẫn đến trầy xước, thậm chí có 2 người bị gãy tay và nứt xương vai. Chúng tôi mong mỏi các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện cầu Trà Đình để công trình này thực sự phát huy hiệu quả” – ông Tùng nói.

Đội vốn hơn 9,5 tỉ đồng

Trả lời báo Lao Động ngày 23.1, ông Triệu Ngọc Chi - Giám đốc Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Quế Sơn cho hay, công trình cầu Trà Đình và hai đường dẫn thi công dang dở kéo dài là vì tổng mức đầu tư dự án tăng cao so với mức phê duyệt ban đầu. Trong khi đó, do nguồn ngân sách hạn hẹp nên UBND huyện Quế Sơn gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí đối ứng theo quy định.

“Quá trình triển khai thực hiện, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, dẫn đến nguồn thu thiếu hụt, ngân sách huyện Quế Sơn chưa đảm bảo cân đối theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt. Do đó, UBND huyện chỉ mới triển khai thực hiện trước phần cầu và đường công vụ” - ông Chi nói.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ hơn 51,8 tỉ đồng lên hơn 61,4 tỉ đồng (tăng hơn 9,5 tỉ đồng) và gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2025.

Kinh phí tăng thêm để điều chỉnh tăng chi phí xây dựng đường dẫn, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí tư vấn, quản lý dự án, dự phòng.

Báo cáo với HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho rằng, việc kéo dài thời gian thực hiện dự án dẫn đến tăng tổng mức đầu tư. Vì vậy, để triển khai hoàn chỉnh dự án, đảm bảo mục tiêu đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết.

Dự án cầu Trà Đình chậm tiến độ 4 năm và đội vốn hơn 9,5 tỉ đồng, gây lãng phí ngân sách công. Ảnh: Hoàng Bin.

Đề xuất này điều chỉnh bổ sung kinh phí đã được HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua tuần qua.

Tuy nhiên, HĐND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của UBND huyện Quế Sơn trong việc không bố trí đủ nguồn vốn để triển khai hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư được duyệt và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đầu tư dự án dở dang, kéo dài nhiều năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn