MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây cầu xây dựng không phép bắc qua sông Da Riam đem lại nhiều lợi ích cho người dân trong vùng. Ảnh: Phan Tuấn

Cây cầu mang lại lợi ích cho dân nhưng bị xem xét tháo dỡ

NGUYỄN QUÂN LDO | 27/07/2024 16:08

Lâm Đồng - Cây cầu được xây dựng bằng cách thức xã hội hóa mặc dù đang mang lại lợi ích cho người dân nhưng vẫn bị chính quyền lên phương án tháo dỡ.

Ngày 27.7, UBND thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đang có kế hoạch tháo dỡ cây cầu xây dựng không phép bắc qua sông Da Riam (còn gọi là suối Su Ba Giăng) thuộc địa bàn phường Lộc Phát.

Cây cầu tự phát nói trên bắc qua suối Su Ba Giăng nối 2 tổ dân phố 8 và 15 (phường Lộc Phát) được xây dựng từ năm 2020. Công trình diện tích khoảng 60m2, với kết cấu móng đá, khung chịu lực cột kèo thép và sàn bê tông trên mặt có thảm nhựa.

Tuy nhiên, qua kiểm tra và căn cứ biên bản vi phạm hành chính của UBND phường Lộc Phát xác định, cây cầu này vô chủ.

Công trình xây dựng trong hành lang bảo vệ nguồn nước mà không có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng. Việc xây cầu đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý trong lĩnh vực nguồn nước và khoáng sản của Nhà nước tại phường Lộc Phát.

Theo tìm hiểu, cây cầu này được xây dựng theo hình thức xã hội hóa, người góp tiền, người giúp sức để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong vùng.

UBND thành phố Bảo Lộc đang có kế hoạch tháo dỡ cây cầu này. Ảnh: Khánh Phúc

Lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc - xác nhận, do cầu xây dựng không phép và vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước nên buộc phải tháo dỡ để đảm bảo các quy định của pháp luật. Sau khi tháo dỡ, địa phương sẽ xem xét nhu cầu đi lại của người dân để có kế hoạch xây dựng cầu mới đúng quy định của pháp luật.

Có quan điểm trái ngược với chính quyền thành phố, ông Lê Thanh, tổ dân phố 8 (phường Lộc Phát) - cho hay: “Dù cầu này xây dựng khi chưa được cấp phép nhưng sao ngay khi khởi công cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không xử lý. Từ khi cây cầu được xây dựng kiên cố đến nay, cây cầu đã mang lại lợi ích cho hàng trăm hộ dân, chứ chưa thấy có hại gì cả.

Nếu chính quyền địa phương kiên quyết phá bỏ cây cầu này, thì phải làm rõ trách nhiệm quản lý của các tổ chức, cá nhân liên quan ngay từ khi cây cầu được xây dựng”.

Nguyện vọng của người dân trong vùng là chính quyền địa phương nên giữ lại công trình đem lại nhiều ích lợi này. Ảnh: Khánh Phúc

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Quốc – Tổ trưởng Tổ dân phố 15 (phường Lộc Phát) nhận định, cây cầu này được xây dựng theo hình thức xã hội hóa một số người có điều kiện hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, còn người dân địa phương góp công.

Vì vậy, đây là cây cầu chung, phục vụ cho nhu cầu chung của tất cả mọi người dân. Chính sự thuận tiện, thời gian qua, cây cầu này đã góp phần giảm tải cho rất nhiều tuyến đường trong khu vực.

Tìm hiểu thực tế cho thấy, gần đó có 2 trường học. Cây cầu ra đời đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các cháu học sinh rút ngắn thời gian đến trường. Mùa mưa bão đã bắt đầu nhưng cơ quan chức năng lại có quyết định buộc tháo dỡ cây cầu này khiến bà con không mấy vui vẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn