MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hệ thống tưới nước thông minh của dự án Ba Hồ - Bản Chùa chưa đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng. Ảnh: Hưng Thơ

Cây trồng khô khát bên hệ thống tưới thông minh dang dở

HƯNG THƠ LDO | 05/01/2024 12:30

UBND tỉnh Quảng Trị đã có động thái chỉ đạo chủ đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa phải khắc phục ngay các vấn đề tồn tại để đưa vào hoạt động các hạng mục, chấm dứt việc công trình xây mãi không xong, gây nên lãng phí và bức xúc của người dân.

Dự án làm mãi không xong, đất phải bỏ hoang

Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư với mục tiêu nâng cấp, kiên cố hóa các công trình trình thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Dự án có tổng mức đầu tư 262,733 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2020 và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31.12.2021.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, đây là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước phục vụ cho cây trồng cạn có quy mô lớn nhất của tỉnh Quảng Trị, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của huyện Cam Lộ.

Dự án này bao gồm 26 hạng mục công trình: Kênh mương, trạm bơm, hồ chứa, đập dâng, đường thi công kết hợp quản lý.

Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 14/26 công trình đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành để chủ đầu tư tiến hành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; còn lại 12/26 công trình vẫn chưa có báo cáo hoàn thành hoặc đã có báo cáo hoàn thành nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Vì các hạng mục chưa hoàn thành, nên hàng chục trăm hécta cây trồng cạn ở huyện Cam Lộ rơi vào cảnh thiếu nước khi trồng vào mùa hạn.

Ông Nguyễn Văn Thìn (trú tại khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) nói rằng, năm 2019 dự án khởi công, ai cũng phấn khởi, nghĩ đến cảnh vào mùa khô vẫn trồng lạc trên thửa đất bồi hàng chục hécta ở bên sông Hiếu.

“Nhưng 5 năm trôi qua, năm nào vào mùa hạn cũng phải bỏ hoang đất, trong lúc đường ống dẫn nước của dự án đã giăng khắp cánh đồng, nhưng không có giọt nước nào, thêm lãng phí” - ông Nguyễn Văn Thìn chua chát nói.

Phải khắc phục dứt điểm các tồn tại

Trao đổi với Lao Động, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, liên quan đến các tồn tại ở dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp hoàn thiện dự án.

Để dự án được hoàn thành, phát huy công năng, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đôn đốc, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt, do một số hạng mục hiện đã hết thời gian thực hiện, nên các sở, ngành liên quan đang nghiên cứu, đề xuất giải pháp khả thi để tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án phù hợp quy định pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét để triển khai thực hiện.

“UBND tỉnh Quảng Trị đã giao chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại của 12 hạng mục công trình chưa hoàn thành hoặc chưa nghiệm thu. Việc khắc phục này phải dứt điểm trong quý 1 năm 2024” - ông Hà Sỹ Đồng nói.

Liên quan đến dự án trên, từ năm 2022, Báo Lao Động đã có các bài viết, phản ánh tình trạng thi công sai ở một số hạng mục, đặc biệt là bể chứa nước và hệ thống cấp nước ở thôn Tân Xuân (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ). Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục, nhưng đến nay công trình vẫn chưa đưa vào sử dụng, người dân ở đây vẫn thiếu nước sạch sử dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn