MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long LDO | 17/01/2023 11:14

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những ngày gần đây, anh Nguyễn Lê Thái Nguyên (SN 1989, trú TP.Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) vô cùng bất ngờ khi hình ảnh về mèo từ công nghệ AI của mình sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được vô số lời khen.

Nổi bật hơn cả là hình ảnh một chú mèo đôi mắt long lanh, được tạo ra bằng hàng trăm bông hoa ghép lại. Chú mèo có màu sắc chủ đạo là màu trắng hòa cùng với không gian cây cỏ xung quanh tạo nên một bức tranh sống động, bắt mắt, đặc biệt vô cùng phù hợp trong dịp Tết Quý Mão – năm con mèo.

Chân dung Nguyễn Lê Thái Nguyên - cha đẻ của những chú mèo AI được mọi người khen ngợi. Ảnh NVCC

Chú mèo nói trên những ngày qua tạo được hiệu ứng khắp mạng xã hội. Nhiều người khẳng định đây là chú mèo được tạo ra ở Ninh Thuận, rằng người làm ra quả thật khéo tay, tính thẩm mỹ cao. Nhiều người khẳng định đây là chú mèo đẹp nhất trong dịp Tết.

Nhiều người nhầm khi cho rằng đây là chú mèo được làm ra tại Ninh Thuận, thực chất nó được tạo ra bằng công nghệ AI. Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng toàn bộ hình ảnh nói trên đều được Nguyễn Lê Thái Nguyên tạo ra bằng công nghệ AI. Từ khi lên ý tưởng cho đến lúc vẽ hoàn thành những chú mèo mất từ 1-2 tiếng đồng hồ.

Theo chia sẻ của Nguyên, hiện nay thế giới đã phát triển công nghệ đồ hoạ AI dựa trên nền tảng dữ liệu của các hoạ sĩ, dữ liệu số về mặt hình ảnh trên internet.

Công nghệ này được thể hiện hình ảnh thông qua 1 dòng Prompt (dòng gợi ý chính xác). Sau đó, người chơi AI như Nguyên sẽ tạo Prompt qua các bước rồi chọn sản phẩm như ý tưởng trong đầu. Nguyên gọi công nghệ AI này là “hội họa tưởng tượng”.

Hình ảnh mèo được tạo ra từ công nghệ AI. Ảnh NVCC

Bởi xuyên suốt làm các sản phẩm nói trên chính là sự tưởng tượng của người nghệ sĩ. Còn công nghệ AI nói dễ hiểu là con người mượn tay máy móc vẽ ra dựa trên suy nghĩ của nghệ sĩ.

Dĩ nhiên các sản phẩm vẽ ra bằng công nghệ AI nhìn rất bắt mắt nhưng Nguyên thú thật, nó sẽ không thể hoàn hảo như người vẽ bởi “máy móc vẫn mãi mãi là máy móc”.

Có một điều thú vị nữa là Nguyễn Lê Thái Nguyên chưa từng được đào tạo qua một trường lớp nghệ thuật nào. Xuất phát từ tình yêu với nghệ thuật nên Thái Nguyên tự tìm tòi, học hỏi thông qua bạn bè, các giáo trình giảng dạy về công nghệ AI trên mạng.

“Hồi nhỏ, tôi rất thích nghệ thuật nhưng lớn lên lại theo học ngành kinh tế. Cuộc sống mà, ước mơ và thực tế là một chuyện hoàn toàn khác biệt” – Thái Nguyên tâm sự và cho biết, hiện anh mở một cửa hàng nhỏ ở TPHCM buôn bán mưu sinh qua ngày. Trong suốt thời gian buôn bán, mỗi lúc rảnh rỗi là anh lại vẽ tranh bằng công nghệ AI để chia sẻ với bạn bè và người thân.

Thái Nguyên dự định sẽ tạo ra bộ chữ tiếng Việt bằng công nghệ AI trong năm tới. Ảnh: NVCC

Qua năm mới, Thái Nguyên có một vài ý tưởng nhỏ trong nghệ thuật. Cụ thể, anh đang có ý định làm các bộ chữ cái và hình minh hoạ truyện thiếu nhi một cách sinh động, nhiều màu sắc. Năm mới nhiều kế hoạch mới, Thái Nguyên đặt ra mục tiêu như trên để phấn đấu với một nguồn năng lượng tích cực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn