MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cha mất, 1 cán bộ quân đội nén đau thương ở lại tuyến đầu chống dịch

ĐÌNH TRỌNG LDO | 30/07/2021 20:00

Đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một cán bộ quân đội nghe tin cha mất.

Sự việc đau lòng xảy ra ngày 30.7 với gia đình Thượng tá Bùi Văn Tân - Phó Chính ủy Lữ đoàn 71, Quân Đoàn 4. Hiện Thượng tá Bùi Văn Tân đang thực làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại các chốt kiểm dịch và khu vực cách ly của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Tư lệnh Quân đoàn 4 đã quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 71 do Thượng tá Bùi Văn Tân làm chỉ huy để tăng cường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19.

Đơn vị của Thượng tá Bùi Văn Tân làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh tại các chốt kiểm dịch và khu vực cách ly của thành phố Thuận An.

Cùng thời điểm này, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, nơi gia đình của anh đang sinh sống cũng bị dịch bệnh xâm nhập. Qua xét nghiệm, cha và vợ của Thượng tá Bùi Văn Tân có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo nhưng trước nhiệm vụ cấp thiết, Thượng tá Bùi Văn Tân vẫn quyết tâm tham gia cùng đơn vị hỗ trợ địa phương với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ngày 30.7, trong lúc đang chỉ huy các chốt kiểm dịch do đơn vị đảm nhiệm, Thượng tá Bùi Văn Tân được tin cha ruột qua đời vì tuổi cao và mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo thành phố Thuận An thăm chia buồn cùng gia đình Thượng tá Bùi Văn Tân. Ảnh: V.Trung

Nhận tin cha mất, Thượng tá Bùi Văn Tân nghẹn ngào chia sẻ: "Cha qua đời đột ngột, bản thân lại là con trai trưởng trong gia đình, tôi thật sự rất buồn. Trong lòng muốn được về nhìn cha lần cuối, nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đang trong giai đoạn cao điểm, tôi chỉ có thể tiễn biệt cha từ xa. Mong sao sớm đẩy lùi được dịch bệnh để được về thắp hương cho vong linh của cha"- Thượng tá Tân chia sẻ.

Cùng trong hoàn cảnh ngặt nghèo, ngày 28.7, khi đang làm nhiệm vụ, binh nhất Trần Văn Hải Đăng - chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 nhận được tin cha qua đời vì bệnh nặng ở quê nhà huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Tuy nhiên, do yêu cầu công tác chiến sĩ Đăng không thể về chịu tang cha. Ngay khi nhận được tin buồn, cấp ủy đơn vị đã lập bàn thờ để chiến sĩ Đăng chịu tang cha. Tại đây lãnh đạo chỉ huy các cấp, chiến sĩ đã thắp hương, chia buồn với gia đình và cá nhân đồng chí Đăng nơi tuyến đầu phòng chống dịch.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thăm viếng cha binh nhất Trần Văn Hải Đăng.
Binh nhất Trần Văn Hải Đăng nén nỗi đau chịu tang cha ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: V. Trung

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn