MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, không có mặt bằng để thi công dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13. Ảnh: Đình Trọng

Chậm giải phóng mặt bằng để thi công các dự án trọng điểm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 07/09/2023 14:46

Bình Dương - Nhiều dự án trọng điểm ở Bình Dương đang bị chững lại do công tác giải phóng mặt bằng chậm. Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng lấy đất sạch cho các đơn vị thi công.

Ngày 7.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có chương trình làm việc với lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị, thành phố về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đường vành đai 3 TPHCM còn 2 gói thầu chưa khởi công

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang là dự án được người dân quan tâm. Các địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng số tiền đã chi trả 2.643 tỉ đồng, đạt 66,79% tổng số tiền được phê duyệt. Việc giải phóng mặt bằng đang vướng chỗ nút giao Tân Vạn liên quan đến tuyến đường sắt. Bên cạnh đó, việc bàn giao mặt bằng thực hiện gói thầu số 3 còn thấp.

Công trường thi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Đình Trọng

Giai đoạn 1 dự án có 4 gói thầu, trong đó đã khởi công gói thầu số 2 (nút giao Bình Chuẩn), gói thầu số 4 (cầu Bình Gởi), đã lựa chọn các nhà thầu và đã động thổ thi công ngày 26.8; gói thầu số 3 (từ nút giao Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn) dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 9.2023; gói số 1 (nút giao Tân Vạn) dự kiến tổ chức đấu thầu và phấn đấu động thổ trong tháng 9.10.2023.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 13: lưới điện vẫn chưa được di dời

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện được nhiều nhất ở đoạn Quốc lộ 13 giao với đường Lê Hồng Phong xuống đến đoạn giao với đường Tự Do, đã bàn giao mặt bằng khoảng 85,3%. Đoạn còn lại đến giáp ranh TPHCM, tỉ lệ mặt bằng được bàn giao rất thấp. Bên cạnh đó, dự án còn gặp khó khăn trong việc di dời hệ thống lưới điện.

Hiện đơn vị thi công mới triển khai làm đường cống thoát nước, làm nền móng được một số đoạn có mặt bằng. Khó khăn nhất là đường lưới điện chưa được di dời, nên việc thi công không được triển khai đồng bộ.

Đường lưới điện chưa được di dời. Ảnh: Đình Trọng

Công tác giải phóng mặt bằng ở dự án này chủ yếu nằm ở thành phố Thuận An, hiện địa phương này đang tăng cường nhân lực, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công.

Các dự án phía Bắc Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746, đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa, hiện nay với mặt bằng được giao, đơn vị thi công đang triển khai thi công nền đường sỏi đỏ, tường chắn, mặt đường cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước dọc tuyến.

Đối với đoạn qua địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã thực hiện chi trả giải phóng mặt bằng với số tiền 273 tỉ đồng, đạt 94%. Đoạn qua địa bàn thành phố Tân Uyên đã thực hiện chi trả với số tiền 261,2 tỉ đồng, đạt 67%.

Thi công cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai, nối thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến

Dự án xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) đã thực hiện chi trả giải phóng mặt bằng đường dẫn vào cầu Bạch Đằng 2 (phía Bình Dương) với số tiền 88 tỉ đồng, đạt 39%. Thành phố Tân Uyên tiếp tục lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 9.2023.

Dự án xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai, phía Bình Dương đã thực hiện chi trả với số tiền 17,4 tỉ đồng đạt 43%. Dự kiến tiếp tục bàn giao mặt bằng trong tháng 9.2023. Phía Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng. Dự án này đang thi công các hạng mục móng cọc khoan nhồi, trụ cầu và mố cầu, kè bờ sông, chuẩn bị công tác đắp đất đường đầu cầu, khối lượng thực hiện đạt khoảng 40% so với hợp đồng.

Bình Dương đốc thúc công tác đền bù để lấy mặt bằng thi công các dự án. Ảnh: Đình Trọng

Quyết liệt hơn công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị có liên quan cần tập trung cao độ, với nhiều giải pháp để thực hiện quyết liệt hơn công tác đền bù và giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, ĐT.746, đường Vành đai 3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn