MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng quán tự phát quanh phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Khánh An

Chặn hàng rong vào phố đi bộ hồ Gươm vẫn chưa có hồi kết

KHÁNH AN LDO | 16/07/2023 17:44

Dù lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã yêu cầu các phường tăng cường kiểm tra tại các chốt để ngăn chặn hàng rong đi vào khu vực phố đi bộ, song theo ghi nhận của phóng viên, hàng rong vẫn bủa vây ở khu vực này.

Liên quan đến tình trạng hàng rong bày bán tràn lan tại phố đi bộ hồ Gươm ngày cuối tuần, ngày 19.6, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện quận đang giao cho các phường, yêu cầu tăng cường kiểm tra.

Cụ thể, các phường tăng cường kiểm tra tại các chốt để ngăn chặn hàng rong đi vào khu vực phố đi bộ. Ngoài ra, cần tăng cường các tổ kiểm tra để xử lí những hàng rong hoạt động trong khu vực phố đi bộ.

Khâu xử lí gặp khó vì hàng rong "lúc chạy chỗ này, lúc chạy chỗ kia". Trong khi đó, nhân lực các phường không thể đứng canh 24/24 giờ tại phố đi bộ.

"Đây là khó khăn mà quận đang tiếp tục chỉ đạo để có hướng xử lí, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của các phường" - vị lãnh đạo cho biết.

Tuy nhiên, sau gần 1 tháng, theo ghi nhận của phóng viên, hàng rong vẫn tấp nập bày bán hàng tại đây.

Thậm chí, một số người còn công khai chở hàng hoá bằng xe máy vào khu vực này.

Người dân chở hàng hoá vào khu vực phố đi bộ để bán hàng. Ảnh: Khánh An
Những xe bán đồ ăn vẫn dễ dàng vào khu vực phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Khánh An
Những quầy hàng bán đồ lưu niệm tự phát cũng tràn lan ở khu vực này. Ảnh: Khánh An

Những khu vực tập trung hàng rong đông nhất là tại phố Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ...

Tại các khu vực này, người dân kê thùng xốp, ghế nhựa, dựng xe đạp, xe đẩy để bán đồ ăn, thức uống, đồ lưu niệm... Nhiều người thậm chí lấn chiếm hết phần vỉa hè, lòng đường để kê ghế cho khách hàng ngồi.

Việc đồ ăn được bày bán tràn lan trên vỉa hè khiến nhiều du khách không khỏi thắc mắc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của những loại đồ ăn này.

Không chỉ bán đồ ăn, nhiều người còn bày xe đồ chơi kín đường để cho thuê. Việc các cá nhân, hộ kinh doanh chiếm dụng không gian phố đi bộ vừa gây gây lộn xộn, mất an ninh trật tự tuyến phố, vừa cản trở người dân, du khách đi bộ.

Điều đáng nói, dù lực lượng an ninh trật tự túc trực "dày đặc" trên phố đi bộ cả ngày lẫn đêm, song việc hàng rong bày bán tại đây đều không bị dẹp bỏ.

Hàng rong bán tràn lan tại phố Tràng Tiền. Ảnh: Khánh An
Vỉa hè phố đi bộ bị chiếm dụng. Ảnh: Khánh An
Các quán ăn tự phát bày bán tràn lan khiến người dân không khỏi lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Khánh An

Từ cuối tháng 5.2022, hoạt động buôn bán hàng rong ở phố đi bộ Hồ Gươm chính thức bị cấm. Chỉ có một số mặt hàng được cấp phép kinh doanh như bóng bay nghệ thuật, nặn tò he, vẽ truyền thần... Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp lệnh cấm.

Theo quy định, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đối với cá nhân, từ 200.000 - 400.000 đối với tổ chức. Tuy nhiên, để xử phạt thì không dễ dàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn