MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần 500ha hoa màu tại 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đang bị châu chấu lưng vàng tàn phá. Ảnh: Người dân cung cấp.

Châu chấu đậu kín nhà cửa, tấn công hoa màu, người dân vùng cao tìm cách đối phó

Tân Văn LDO | 03/06/2024 14:22

Gần 500ha cây trồng tại Cao Bằng, Lạng Sơn đã bị châu chấu lưng vàng tấn công, gây hại.

Thời gian gần đây tình trạng châu chấu tre lưng vàng xuất hiện tại một số địa phương thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn gây hại nghiêm trọng đến cây trồng.

Theo đó, từ đầu tháng 4, tại các xã Vũ Minh, Triệu Nguyên (huyện Nguyên Bình); xã Bạch Đằng, Hồng Việt (huyện Hòa An); xã Minh Khai (huyện Thạch An), châu chấu bắt đầu nở và phát sinh gây hại trên cây ngô và cỏ dại ven bờ ruộng rẫy, sông suối…

Trên cây ngô mật độ châu chấu non phổ biến 2 - 4 con/m2, nơi cao 15 - 20 con/m2, trên cỏ dại mật độ châu chấu non phổ biến 100 - 200 con/m2, nơi cao 300 - 400 con/m2.

Châu chấu tràn vào trường học, đậu kín trên các công trình, nhà cửa. Ảnh: Người dân cung cấp.

Đến tháng 5.2024, châu chấu tre lưng vàng chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh, phạm vi di chuyển rộng và tấn công gây hại các cây trồng với mật độ cao hơn.

Trên rừng vầu mật độ phổ biến 600 - 1.000 con/m2, nơi cao 2.500 - 3.000 con/m2, cục bộ 7.000 - 8.000 con/m2. Tổng diện tích châu chấu tre gây hại cây trồng, cỏ dại đến nay là 449,61ha gồm: 315,2ha rừng vầu; 6,4ha lúa; 24,81ha ngô; 3,5ha thuốc lá; 99,7ha cỏ dại.

Một ngôi nhà bị châu chấu bủa vây. Ảnh: Người dân cung cấp.

Hiện nay, mật độ gia tăng và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, vượt quá khả năng kiểm soát của các chủ thực vật, gây hại nghiêm trọng đến sản xuất, môi trường và đời sống nhân dân.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn về chủ động theo dõi và phòng trừ châu chấu gây hại cây trồng; cử cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, theo dõi diễn biến mức độ gây hại, xác định chính xác thời gian châu chấu nở để phòng trừ ngay từ khi châu chấu còn non và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

Xác định khoảng thời gian tháng 6 - 9.2024 sẽ là đợt cao điểm bùng phát dịch hại, tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo các cấp huy động mọi nguồn lực của địa phương tổ chức phòng trừ châu chấu tre lưng vàng.

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng đang trang bị máy phun động cơ dạng khói và máy phun động cơ khác phục vụ công tác phun trừ châu chấu tre...

Đồng thời cử cán bộ xuống cơ sở hỗ trợ các huyện có châu chấu kiểm tra, theo dõi diễn biến và mức độ gây hại. Quan trọng nhất là phải xác định chính xác thời gian châu chấu nở để phòng trừ ngay khi châu chấu còn non.

This browser does not support the video element.

Hình ảnh châu chấu lưng vàng (người dân gọi là cào cào) ăn trụi lá trong vườn ngô của một hộ dân. Video người dân ghi nhận ngày 1.6.

Tại Lạng Sơn, chỉ trong 3 ngày cuối tháng 5.2024, trên địa bàn các xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia đã xuất hiện hàng chục nghìn con châu chấu tre lưng vàng, chúng ăn trụi lá, phá hại khoảng 10ha cây trồng.

Đặc biệt trong ngày 29.5 có hàng chục nghìn con châu chấu xuất hiện đậu kín tường rào, cây xanh trước cổng trường Tiểu học Thiện Hòa (xã Thiện Hòa). Lãnh đạo UBND xã Thiện Hòa cho biết, đàn châu chấu không ảnh hưởng đến học sinh nơi đây.

Hiện UBND huyện Bình Gia đang yêu cầu các đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường theo dõi, dự báo khả năng phát sinh, phát triển của châu chấu để chủ động phương án phòng, trừ kịp thời, ngăn chặn phát sinh gây hại trên diện rộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn