MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khói và mùi hôi bốc lên nồng nặc trong vụ cháy (ảnh: T.A)

Cháy Cty thuốc bảo vệ thực vật ở Tiền Giang: 1.500 học sinh nghỉ học vì ô nhiễm

TUỆ ANH LDO | 21/09/2017 16:32

Sau vụ cháy dữ dội tại Cty thuốc bảo vệ thực vật Trường Sơn, ngành chức năng đã phải cho 1.500 học sinh tạm nghỉ học; đồng thời khuyến cáo người giả, trẻ em và phụ nữ mang thai tạm sơ tán do mùi hôi khủng khiếp…

Ngày 21.9, Cơ quan công an Tiền Giang đã tiếp cận hiện trường để điều tra ra nguyên nhân vụ cháy. Các cơ quan chuyên môn cũng đang tích cực xử lý việc ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, hôm nay 21.9, cơ quan công an đã tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.

Nhận định ban đầu, vụ cháy có thể do chập điện từ trong kho của công ty. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chờ cơ quan công an điều tra.

Đối với việc xử lý mùi hôi, Tiền Giang sẽ thuê đơn vị chuyên nghiệp hút hết nước thải dưới cống tràn ra do phun nước chữa cháy, riêng rác thải nguy hại từ việc cháy trong kho, cũng đang tìm công ty xử lý môi trường chuyên nghiệp đến thu gom hết đống chất thải trên để xử lý theo quy định.

Gần địa điểm xảy ra vụ cháy có 3 điểm trường, huyện Cái Bè đã xin ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang cho 1.500 học sinh tạm nghỉ học để chờ xử việc lý ô nhiễm, các học sinh đã tạm nghỉ học từ hôm qua (20.9). Ngành chức năng cũng đưa ra khuyến cáo người già, trẻ em và phụ nữ mang thai tạm sơ tán do lo ngại vấn đề ô nhiễm.

“Bước đầu, chủ doanh nghiệp khai thiệt hại khoảng 400 triệu đồng nhưng chúng tôi cho rằng thiệt hại sẽ lên tới hàng tỷ đồng", ông Thanh nói.

Như Lao Động đã thông tin, ngọn lửa tại kho của Công ty vật tư nông nghiệp Trường Sơn, gần chợ An Hữu, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phát ra khoảng 22 giờ 45 phút ngày 19.9. Đến 5 giờ sáng 20.9, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, 8 giờ sáng 20.9, ngọn lửa bùng phát trở lại, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Tiền Giang đã tích cực phun nước vào kho nhưng không thể tiếp cận sâu bên trong.

Lúc này, lực lượng chỉ đạo dập tắt đám cháy đã điều một máy Kober đến phá gần hết bức tường bên hông kho để lực lượng cứu hộ tiếp cận đám cháy, cũng như việc phun nước vào trong được dễ dàng. Đến 17 giờ 30 phút ngày 20.9, ngọn lửa cơ bản được khống chế hoàn toàn, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã rút về…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn