MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy

Cháy cửa hàng thiết bị ôtô lúc rạng sáng, 2 ông cháu tử vong

TRẦN TUẤN LDO | 28/03/2020 08:57
Khoảng 2h sáng ngày 28.3 xảy ra vụ cháy cửa hàng bán thiết bị ôtô ở Tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) khiến 2 ông cháu tử vong.

Ông Hoàng Văn Chương - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên - xác nhận với phóng viên Lao Động, vụ hỏa hoạn khiến 2 nạn nhân tử vong. Cụ thể, cửa hàng sửa chữa, kinh doanh thiết bị ôtô 2 tầng là của ông Lê Duy Ước (73 tuổi) bất ngờ bốc cháy dữ dội từ tầng 1 lúc 2h sáng.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức ứng cứu và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng chính quyền địa phương. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có 11 người là thành viên trong gia đình đang nằm ngủ bên trong. Sau đó, 9 người thoát ra được bên ngoài, 2 người bị mắc kẹt.

Vụ cháy khiến 2 ông cháu tử vong.
Vụ cháy gây thiệt hại về người và nhiều thiết bị ôtô trong kho.
.
Sáng nay, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa, nhưng do cửa hàng kinh doanh thiết bị ôtô có nhiều vật dụng dễ cháy như lốp ôtô, bình ắc quy nên đám cháy lan nhanh, ngọn lửa rất lớn, nhiều khói đen, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đến khoảng gần 3h thì ngọn lửa mới được dập tắt. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện có 2 nạn nhân đã tử vong được xác định là ông Lê Duy Ước (73 tuổi) và cháu gái là Hoàng Anh Thư (7 tuổi) do bị mắc kẹt trong đám cháy. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn