MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng Nai bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 9. Ảnh: Hà Anh Chiến

Chạy đua bàn giao mặt bằng, thúc đẩy tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN LDO | 10/09/2024 09:30

Theo ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh đang tổng lực đẩy mạnh tiến độ và tới nay mặt bằng thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn huyện Long Thành đã cơ bản thông tuyến, còn đoạn qua TP Biên Hòa đã đạt khoảng 50%.

Huyện Long Thành: Giữa tháng 9, tất cả các công việc phải hoàn tất

Thủ tướng Chính Phủ đã phát động thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”. Ngay sau lễ phát động ngày 18.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã quán triệt đến các địa phương có các dự án phải đẩy nhanh tiến độ các công việc.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 53km gồm 3 dự án thành phần, trong đó có hai dự án thành phần 1 và 2 đi qua tỉnh Đồng Nai (dài 34km) và dự án thành phần 3 đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (dài 19km).

Để thực hiện dự án này, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 290ha trên địa bàn TP Biên Hòa, huyện Long Thành.

Đối với đoạn huyện Long Thành, đến nay, huyện đã phê duyệt, công khai phương án bồi thường cho 2.718 trường hợp, đạt tỉ lệ 97,63%. Hiện 9 xã, thị trấn của huyện Long Thành đã vận động hộ dân bàn giao được 42,5ha đất dự án thành phần 1 (đạt 54,39%) và 115,13ha đất dự án thành phần 2 (đạt 75,95%), nâng tổng số 158ha/230ha đất dự án cao tốc đã bàn giao.

Cơ quan chức năng cũng đã xét cấp tái định cư cho 1.587 trường hợp, trong đó đã thông qua 1.321 trường hợp.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua huyện Long Thành có tổng chiều dài khoảng 28km với tổng diện tích thu hồi gần 230ha/2.593 thửa đất/2.784 trường hợp.

Lãnh đạo huyện Long Thành đề nghị, các ngành chức năng của huyện khẩn trương phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai để giải quyết dứt điểm đất của các tổ chức, doanh nghiệp; khẩn trương phê duyệt, chi trả tiền, xét cấp tái định cư cho những trường hợp còn lại và các xã, thị trấn tích cực vận động hộ dân bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc, đến ngày 15.9.2024 tất cả các công việc phải hoàn tất.

Yêu cầu nhà thầu chia nhiều mũi thi công “3 ca 4 kíp”

Trao đổi với phóng viên Lao Động về quyết tâm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản đảm bảo thi công. Đối với huyện Long Thành, đến nay giải phóng mặt bằng cơ bản đã thông tuyến - đảm bảo cho việc thi công được xuyên suốt. Hiện nay tình trạng mưa ngập qua xã Long Phước chưa có giải pháp thi công.

“Chúng tôi đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 - Bộ GTVT (chủ đầu tư dự án thành phần 2) thi công 3 ca, 4 kíp, chia làm nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án” - ông Võ Tấn Đức nói.

Cũng theo ông Võ Tấn Đức, đối với TP Biên Hòa, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua 2 phường Tam Phước và phường Phước Tân đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt khoảng 50%, sắp tới phường Tam Phước giải phóng mặt bằng thêm một khu đất 2,7ha thì TP Biên Hòa sẽ giao xong trên 85%; cố gắng trong tháng 9 giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.

Ông Võ Tấn Đức cũng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai (chủ đầu tư dự án thành phần 1) làm việc với nhà thầu khi có mặt bằng phải triển khai thi công ngay.

Đối với tình trạng thiếu nguồn đất đắp khiến nhà thầu phải thi công cầm chừng (theo tính toán cần hơn 5 triệu m3 đất đắp để phục vụ quá trình thi công), ông Võ Tấn Đức cho biết, đang đề nghị cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng tìm nguồn đất đắp, vật liệu san lấp đảm bảo tiến độ thi công sau khi đã có mặt bằng thông suốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn