MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: Phạm Đông

Cháy lớn, khó tiếp cận hiện trường khiến chiến sĩ cứu hỏa ở Khâm Thiên bị bỏng, kiệt sức

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH LDO | 08/07/2023 13:09

Hà Nội - Công an TP Hà Nội cho biết, quy mô khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay), nhà hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60m2, kết cấu bê tông cốt thép.

Ngày 8.7, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 5h22 ngày 8.7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 đơn vị, 2 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ chiến sĩ (Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Đống Đa 2 xe, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng 2 xe, Đội chữa cháy & CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 2 xe) xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan. Ảnh: Phạm Đông

Khoảng 5h26 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đã tiếp cận hiện trường và tổ chức CC&CNCH. Lãnh đạo Công an thành phố và chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác CC&CNCH.

Theo đó, quy mô khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay), nhà hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60m2 (chiều rộng khoảng 2,5m, chiều dài khoảng 24m), kết cấu bê tông cốt thép.

Nhà dân có mặt trước tiếp giáp với ngõ Thổ Quan chiều rộng khoảng 4 m, mặt sau tiếp giáp với đường dân sinh chiều rộng khoảng 1 m, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Phạm Đông

Đến khoảng 7h37 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lính cứu hỏa tham gia chữa cháy nhiều người kiệt sức, bị bỏng.

Các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy. Thời điểm cháy vào lúc sáng sớm, bố mẹ các nạn nhân đều không có nhà.

Về thiệt hại 3 người mắc kẹt trong nhà tử vong là cháu N.Q.M (SN 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004). Thiệt hại về tài sản có các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế...

Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Phạm Đông

Qua nắm bắt, hộ gia đình xảy ra cháy đã tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, đã trang bị 4 bình chữa cháy, chủ hộ là ông Nguyễn Văn Kế đã được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về PCCC&CNCH.

Tại tuyến ngõ Thổ Quan (có hộ gia đình xảy ra cháy) đã được UBND phường Thổ Quan lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng phục vụ công tác chữa cháy, CNCH ban đầu.

Khoảng 9h sáng nay, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã đồng thời chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Đến 11h trưa nay, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy.

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dân kết hợp kinh doanh. Theo ghi nhận, tầng 1 của ngôi nhà được sử dụng để làm nail (những công việc liên quan đến móng tay, móng chân, từ cắt móng, dũa móng, sơn móng, vẽ móng) và buôn bán những đồ làm nail.

Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hà Nội - PC07), chiến sĩ trực tiếp cứu hỏa tại hiện trường cho biết, hiện tại chưa xác định được ngọn lửa bắt đầu từ tầng mấy của ngôi nhà.

Nói về khó khăn trong quá trình dập lửa, hạ sĩ Đức Anh cho biết, việc tiếp cận hiện trường đám cháy và di chuyển vào bên trong rất khó khăn. Do nhiệt độ cao khiến gạch lát cầu thang và lan can của ngôi nhà bị sụp xuống. Điều này làm nhiều chiến sĩ trong quá trình tiếp cận hiện trường đã bị trượt chân.

“Dù khó khăn nhưng vì tính mạng nhân dân nên chúng tôi vẫn cố gắng sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để cứu người. Chúng tôi phải sang cả nhà kế bên lấy máy cắt thủy lực để cắt cửa, đập cửa kính để thoát hết khói ra bên ngoài”, hạ sĩ Đức Anh nói và cho biết, bên trong căn nhà tối đen nên rất khó quan sát.

Theo hạ sĩ Đức Anh, do lửa nóng và khó bao trùm, không trụ được nên mỗi chiến sĩ chỉ tiếp cận bên trong hiện trường khoảng 15 phút, rồi phải thoát ra thay người khác vào tiếp tục dập lửa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn