MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đám lửa rừng rực trong vụ cháy rừng tại Nghệ An. Ảnh: Tuấn Quỳnh

Cháy rừng tại Nghệ An, Hà Tĩnh: Nguy cơ cháy còn rất lớn

Vũ Long LDO | 30/06/2020 16:12

Nắng nóng kéo dài liên tục đã khiến xảy ra các vụ cháy rừng liên tiếp tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Nguy cơ cháy được nhận định còn rất lớn khi nắng nóng sẽ tiếp diễn trong tháng 7-8.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7-8 tới, có thể xảy ra từ 4-5 đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 40 độ C, tình trạng khô hanh kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong thời gian qua, tại khu vực ven biển miền Trung đã xảy ra tình trạng nắng nóng 12 ngày liên tục không có mưa. Các đợt nắng nóng còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi gió phơn Tây Nam (gió Lào), gây khô nóng khiến độ ẩm chỉ còn 30%, nhiệt độ có nơi lên đến 40 độ C... Nắng nóng đã dẫn tới tình trạng cháy rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

“Trong các ngày từ 26-28.6, tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra cháy rừng tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu (Nghệ An) và Can Lộc (Hà Tĩnh) với trên 70ha rừng tròng thông, keo của các hộ gia đình” – ông Nguyễn Danh Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NNPTNT) cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, ngay từ đầu mùa khô, Bộ NNPTNT đã tổ chức nhiều đoàn công tác có mặt tại các địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, duy trì 4 tổ ứng trực tăng cường thiết bị hỗ trợ các khu vực trọng điểm về cháy rừng.

“Ngay sau khi phát hiện đám cháy, đêm 26.6 Bộ NNPTNT đã chỉ đạo Cục Kiểm lâm cử thêm lực lượng, máy móc, phương tiện chữa cháy vào hiện trường để hỗ trợ địa phương chữa cháy rừng.

Sáng 27.6, khi đám cháy được dập tắt, Cục Kiểm lâm đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt cử lực lượng tại hiện trường để phòng đám cháy bùng phát trở lại, đồng thời xác định nguyên nhân, diện tích rừng bị thiệt hại và có hướng khắc phục, phục hồi sau cháy” - Thứ trưởng Hà Công Tuấn thông tin.

Sức người nhỏ bé trước ngọn lửa đang hung hãn “nuốt” lấy cánh rừng. Ảnh: Lâm Nghiệp

Bộ NNPTNT thực hiện duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, liên tục dự báo, cảnh báo về nguy cơ cháy rừng đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng thực hiện các biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa cháy rừng; tăng cường thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ để hỗ trợ địa phương sẵn sàng ứng phó.

“Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; tạm thời ngừng các hoạt động đốt nương rẫy trong những ngày có nguy cơ cháy rừng cao; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có lệnh điều động, triên khai thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”” – Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn