MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sao La là linh vật biểu tượng của Sea Games 31 được trình diễn bay khinh khí cầu tại đập Ngàn Trươi Cẩm Trang. Ảnh: Trần Tuấn.

Chen chúc xem bay khinh khí cầu ở đập thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang

TRẦN TUẤN LDO | 07/05/2022 11:54

Sáng 7.5, tại đập chính công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã diện ra lễ khai mạc trình diễn bay khinh khí cầu với tên gọi “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ lân Châu Á” chào mừng SEA Games 31.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tại Việt Nam đã chọn hình ảnh con Sao La, được các nhà khoa học tìm thấy tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vào tháng 5.1992 làm biểu tượng linh vật.

Lễ khai mạc bay khinh khí cầu chào mừng Sea Games 31 diễn ra tại đập chính công trình thủy lợi Ngàn Trươi với màn trình diễn của 10 khinh khí cầu, trong đó có 2 khinh khí cầu cấp 7 (cỡ lớn), 8 khinh khí cầu cấp 1 (cỡ vừa). Các khinh khí cầu bay treo ở độ cao tối đa 50m để đảm bảo an toàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, Hà Tĩnh rất tự hào khi được Ban tổ chức chọn làm điểm khởi đầu cho chuỗi hành trình chào mừng SEA Games 31.

Qua sự kiện, tỉnh mong muốn lan tỏa những giá trị, vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Vườn Quốc gia Vũ Quang, quê hương Hà Tĩnh. Đồng thời mong muốn nhân dân địa phương cùng chính quyền các cấp, ngành chức năng hãy cùng chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Lao Động ghi lại:

Khinh khí cầu với nhiều màu sắc bắt mắt. Ảnh: TT.
Người dân chen chúc xem trình diễn bay khinh khí cầu. Ảnh: TT.
Đại biểu khách mời trải nghiệm bay khinh khí cầu. Ảnh: TT.
Các khinh khí cầu bay trên đập Thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Ảnh: TT
Hình ảnh khinh khí cầu bay trên đập chính hồ Ngàn Trươi nhìn từ xa. Ảnh: TT
Gần trưa sau khi đã xem trình diễn bay khinh khí cầu, dòng người đổ ra về kín đường. Ảnh: TT.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn