MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đầm Đề Gi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - nơi xảy ra vụ chìm thuyền.

Chèo thuyền thúng ra đầm bắt cá, hai cha con tử vong

Hoài Luân LDO | 01/08/2022 16:09

Bình Định - Hai cha con dùng thuyền thúng ra đầm Đề Gi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) đánh bắt cá thì không may bị chìm thuyền và tử vong.

Chiều 1.8, ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát - cho biết, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tìm thấy hai thi thể bị đuối nước khi đánh bắt cá trên đầm Đề Gi (xã Cát Khánh).

Qua xác minh, hai nạn nhân là ông Tô Văn Độ (57 tuổi) và con trai là anh Tô Lê Chí Cường (24 tuổi, cùng trú xã Cát Khánh, huyện Phù Cát).

Trước đó, tối 31.7, cha con ông Độ dùng thúng ra đầm Đề Gi để đánh bắt cá. Trong lúc đánh bắt, chiếc thúng không may bị chìm khiến cả hai rơi xuống đầm và mất tích.

Một số người cùng đi thả lưới nhìn thấy thuyền thúng của hai cha con ông Độ bị chìm, liền đưa tàu ra tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h30 ngày 1.8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Độ. Thi thể anh Cường cũng được tìm thấy sau đó 2 giờ đồng hồ. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân xấu số trên cho gia đình để lo hậu sự.

Trước sự việc đau lòng, chính quyền địa phương đã động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình để sớm vượt qua nỗi mất mát này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn