MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chi cục trưởng Thi hành án TP. Thanh Hoá tử vong bất thường: Hé lộ ban đầu

Xuân Hùng - Quách Du LDO | 20/04/2020 18:46

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án TP. Thanh Hoá đã tử vong sau một bữa ăn có người bị ngộ độc rượu.

Theo ông Bùi Mạnh Khoa - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá, trong ngày 20.4, ông Đặng Phạm Viên - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hoá đã tử vong bất thường.

Cụ thể, vào lúc 7h10 ngày 20.4, ông Đặng Phạm Viên có mặt tại cơ quan và làm việc bình thường. Đến 9h30, ông Viên gọi điện cho ông Lê Quang Bốn (lái xe) chuẩn bị xe ô tô để đi công tác tại Bỉm Sơn, khoảng 10h ông Viên ra khỏi cơ quan.

Khoảng 12h10, ông Viên về đến TP.Thanh Hoá, không về lại cơ quan mà đi ăn trưa.

Khoảng 13h cùng ngày, có người gọi cho ông Nguyễn Văn Xuân (bảo vệ) thông báo ông Viên đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Thanh Hà, nhờ báo ngay cho người nhà. Sau đó, do bệnh tình nguy kịch, ông Đặng Phạm Viên được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và mất tại đây.

 Báo cáo sự việc ban đầu của Cục THADS tỉnh Thanh  Hoá. Ảnh: X.H

Theo một nguồn tin khác của Lao Động, ông Viên sau khi đi công tác ở Bỉm Sơn đã về nhà một chủ doanh nghiệp trong khu đô thị Bình Minh ăn trưa, uống rượu. Trong cuộc rượu, có ít nhất 3 người bị ngộ độc tức thì, trong đó có vị chủ doanh nghiệp. Ông Viên và một người khác bị nặng nhất và đã tử vong. Vị chủ doanh nghiệp đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng nguy kịch.

Ông Đặng Phạm Viên sinh năm 1966. Trước khi làm Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Thanh Hoá, ông Viên làm Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quảng Xương.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn