MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Đăng Huỳnh

Chi sai hơn 2 tỉ đồng tiền Tết cho Văn phòng Bộ VHTTDL: Chỉ là tri ân?

Trần Tuấn LDO | 05/07/2021 07:30

Đại diện Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình cho rằng việc chi tiền Tết cho Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) số tiền hơn 2 tỉ đồng là "tự nguyện của các đơn vị" và "tri ân".

Chi tiền Tết không đúng đối tượng

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu LHTTQG Mỹ Đình.

Theo kết luận, ngoài hàng loạt sai phạm trong các thương vụ cho thuê đất, hợp tác kinh doanh thì Thanh tra Chính phủ còn phát hiện khu liên hợp "chi tiền Tết" cho một số cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL không đúng đối tượng.

Cụ thể, từ năm 2011 - 2018, Khu LHTTQG thực hiện nhiều nội dung chi tiền mặt từ quỹ phúc lợi nhưng không có trong quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành. Đơn vị này đã chi gần 3 tỉ không đúng đối tượng, phạm vi sử dụng.

Cơ quan thanh tra phát hiện công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao, công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL nhận hỗ trợ tiền tết 700 triệu đồng từ quỹ phúc lợi của khu liên hợp không phù hợp với quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Văn phòng Bộ VHTTDL cũng nhận hỗ trợ tiền Tết từ quỹ phúc lợi của khu liên hợp với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Theo Thanh tra Chính phủ, việc nhận và chi tiền tết này không đúng đối tượng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Bộ VHTTDL, Công đoàn Bộ và và Công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao chấm dứt việc nhận hỗ trợ Tết của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc không đúng quy định.

"Chỉ là tri ân thôi"

Liên quan đến kết luận trên của Thanh tra Chính phủ, ngày 1.7, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với ông Nguyễn Trọng Hổ, giám đốc Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình để có thông tin từ đơn vị này.

Ông Hổ cho biết, ông vừa hoàn thành tiêm vaccine COVID-19, vì vậy giao cho ông Trần Văn Chiên, Phó giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình đại diện trả lời thông tin báo chí.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Văn Chiên, Phó giám đốc KLHTTQG Mỹ Đình cho biết đơn vị đã nắm được nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Về nội dung hỗ trợ tiền Tết từ quỹ phúc lợi của khu liên hợp với Văn phòng Bộ VHTTDL tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng, ông Chiên cho biết, việc chi tiền Tết cho văn phòng Bộ là chuyện tự nguyện của các đơn vị, khi làm ăn có thu.

"Thực ra Tết đó là cái tri ân thôi. Quy trình đó đúng hay sai thì do người thực hiện công đoạn đó thôi", ông Chiên nói.

Khi phóng viên đặt các câu hỏi cụ thể hơn thì ông Chiên cho biết cần liên hệ với ông Nguyễn Trọng Hổ - giám đốc trung tâm, người có thẩm quyền phát ngôn để có thông tin.

Tuy vậy, khi chúng tôi liên hệ lại với ông Nguyễn Trọng Hổ thì vị giám đốc này từ chối cung cấp thêm thông tin.

Cùng trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Đức Trung, Chánh văn phòng Bộ VHTTDL cho biết, đơn vị này cũng đã nhận được thông tin Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

"Vấn đề đó xảy ra từ năm 2011 - 2018, trước khi tôi nhận nhiệm vụ Chánh văn phòng. Hiện nay, tôi đang giao cho các đơn vị tổng hợp, rà soát lấy lại thông tin chi tiết để cáo cáo. Khi có kết quả sẽ thông tin lại cụ thể với báo chí", ông Lê Đức Trung nói.

Cũng liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm trong hoạt động của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình , PV Báo Lao Động cũng đã liên hệ với ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, tuy vậy hiện vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn