MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một quán phở trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) lắp vách ngăn giọt bắn để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Quang Thái

Chi tiết những phường, quận trung tâm Hà Nội được mở bán ăn, uống tại chỗ

Phạm Đông LDO | 16/01/2022 10:30
Hà Nội - Các phường ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19 tại những quận trung tâm như: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) được mở bán ăn, uống tại chỗ.

Theo thông báo số 54 của UBND TP.Hà Nội, thành phố hiện có 23 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 và 7 quận, huyện: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam). So với tuần trước đó, quận Hoàn Kiếm từ cấp độ 3 (vùng cam) xuống cấp độ 2 (vùng vàng). Như vậy, hiện thành phố không có quận, huyện nào ở vùng xanh và vùng đỏ.

So với lần công bố trước đó (ngày 7.1), các phường tại những quận trung tâm cũng có sự thay đổi trong việc cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ.

Tại quận Ba Đình, địa phương này ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch nên hàng quán tại quận vẫn bán hàng mang về. Trong vòng 14 ngày qua, quận có 1.007 ca mắc trong cộng đồng; 222 ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần. Tỉ lệ người từ 15 tuổi trở lên được tiêm đủ vaccine là 92,7%.

Tại Hai Bà Trưng, quận này hiện đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch. Số ca mắc cộng đồng 14 ngày qua là 901 ca; số a mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 148. Tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 96,4%.

Quận Hai Bà Trưng có 9 đơn vị ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch gồm: Thanh Lương, Bạch Đằng, Trương Định, Thanh Nhàn, Minh Khai, Phạm Đình Hổ, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Đồng Nhân. Do đó, các phường này vẫn áp dụng hình thức bán hàng mang về.

Còn lại, các phường 9 phường cấp độ 2 gồm: Bách Khoa, Mạch Mai, Cầu Dền, Đông Mác, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Phố Huế, Vĩnh Tuy. Hàng quán tại các phường này được bán tại chỗ.

Tại Hoàn Kiếm, quận này hiện đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch. Số ca mắc cộng đồng 14 ngày qua là 416 ca; số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 147. Tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 96,1%.

Trên địa bàn quận có 11 phường ở cấp độ 2 và 7 phường ở cấp độ 3. Các phường sẽ căn cứ theo cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng theo quy định.

Cụ thể, các phường ở cấp độ 3 gồm: Chương Dương, Phúc Tân, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài, tiếp tục thực hiện một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 như bán hàng mang về, hạn chế sự kiện tập trung đông người...

Các phường ở cấp độ 2 gồm: Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Tru Chinh, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền.

Những phường này sẽ có các quyết định biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 2, hàng quán ăn uống sẽ được mở bán tại chỗ nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch...

Tại quận Đống Đa, địa phương này hiện đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch. Số ca mắc cộng đồng 14 ngày qua là 1.105 ca; số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 147. Tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 98.8%.

Quận Đống Đa có 11 phường ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch như: Thổ Quan, Trung Phụng, Văn Chương, Phương Liên, Thịnh Quang, Văn Miếu, Kim Liên, Quốc Tử Giám, Cát Linh, Khâm Thiên, Ngã Tư Sở. Các phường này vẫn áp dụng hình thức bán hàng ăn, uống mang về.

Các phường ở cấp độ 2 gồm: Hàng Bột, Khương Thượng, Láng Hạ, Láng Thượng, Nam Đồng, Ô Chợ Dừa, Phương Mai, Quang Trung, Trung Liệt, Trung Tự. Các phường này áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng, hàng quán được bán tại chỗ.

Ngoài 3 quận trung tâm kể trên, Hà Nội còn có thêm 20 quận, huyện, thị xã vùng vàng - tiếp tục được bán hàng ăn, uống tại chỗ, gồm bao gồm: Thanh Trì, Tây Hồ, Đông Anh, Hà Đông, Thường Tín, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà, Quốc Oai, Mê Linh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Phú Xuyên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn