MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ năm 2018, Sở GDĐT Hải Phòng đã có công văn gửi các đơn vị, nhưng phần lớn các địa phương không triển khai việc chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Ảnh: Mai Chi

Chi trả phụ cấp dạy trẻ khuyết tật ở Hải Phòng nơi có nơi không

Mai Chi LDO | 04/08/2023 11:20

Báo Lao Động nhận được kiến nghị của một số giáo viên trên địa bàn quận Lê Chân (Hải Phòng) phản ánh về việc hầu hết các giáo viên không nhận được tiền phụ cấp, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ dành cho giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật trong nhiều năm liền.

Có Nghị định hướng dẫn nhưng không được nhận phụ cấp

Chị T.H, giáo viên dạy tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Lê Chân cho biết: Năm học vừa qua, lớp chị dạy có 2 trẻ khuyết tật. Tuy nhiên, như nhiều năm trước đó, chị và các giáo viên trong trường đều không được hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. Trong khi đó, qua trao đổi với đồng nghiệp ở địa bàn quận khác, chị được biết giáo viên dạy trẻ khuyết tật bên quận đó đều nhận được tiền hỗ trợ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong các trường tiểu học, phổ thông đều được hưởng phụ cấp (tính bằng tiền lương 1 giờ dạy của giáo viên nhân 0,2 rồi nhân với tổng số giờ dạy thực tế ở lớp có học sinh khuyết tật. Trung bình, mức hỗ trợ từ 7 - 8 triệu đồng/năm đối với một giáo viên đứng lớp có trẻ khuyết tật.

“Chúng tôi có lên hỏi kế toán của trường về việc này nhưng được trả lời là không có hỗ trợ gì cả. Do đó, nhiều năm nay, hầu hết các giáo viên của quận Lê Chân dạy trẻ khuyết tật không được hưởng phụ cấp theo quy định” – một giáo viên nói.

Cũng theo giáo viên này, năm học nhiều nhất trường chị có 12 trẻ khuyết tật, năm học này có 6 cháu. Việc phải dạy trẻ khuyết tật (có hồ sơ, chứng nhận của cơ quan chức năng) vất vả hơn so với trẻ bình thường, nên việc không nhận được hỗ trợ theo quy định, rõ ràng là thiệt thòi cho giáo viên.

Khoản 1 điều 7 nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Ảnh: Mai Chi

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết: Do tôi mới chuyển công tác về quận, trưởng phòng giáo dục quận cũng mới chuyển đến, nên chưa nắm rõ sự việc. Trưởng phòng Tài chính quận cũng báo cáo là không nắm rõ về nghị định này, nên đúng là nhiều năm nay, quận Lê Chân không triển khai chi trả tiền hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo Nghị định 28/2012 của Chính phủ. Tuy nhiên, quận cũng không thấy các trường báo cáo về việc này, cũng như không có đề xuất gì.

“Quận đã yêu cầu Phòng Giáo dục phải thông báo xuống các trường, rà soát lại xem có bao nhiều học sinh khuyết tật, và sẽ thực hiện, triển khai việc chi trả hỗ trợ cho giáo viên trong năm học tới. Tuy nhiên, nếu hồi tố lại từ năm 2012 thì quận phải báo cáo thành phố, xin hướng dẫn xử lý” - ông Linh nói.

Nơi có thực hiện, nơi không

Điều đáng nói là trong quá trình tìm hiểu về sự việc trên, PV Lao Động phát hiện, trên địa bàn TP Hải Phòng, chỉ có hai địa phương là quận Ngô Quyền và huyện Tiên Lãng là đã chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Còn lại, hầu hết các quận, huyện không thực hiện việc chi trả này.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Hồng Bàng cho biết, chưa có trường nào trên địa bàn quận kiến nghị về việc này. Phòng cũng đang cùng với phòng tài chính có văn bản tham mưu với quận để quận yêu cầu các trường báo cáo về số lượng học sinh khuyết tật.

“Do chưa có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo nên các địa phương cũng chưa biết thực hiện như thế nào” - lãnh đạo một phòng giáo dục quận cho biết.

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng - cho biết: Sau khi Nghị định 28/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, đến năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó hướng dẫn rõ, giáo viên trực tiếp đứng lớp dạy trẻ khuyết tật đều được hương phụ cấp ưu đãi. Sau đó, UBND TP Hải Phòng có công văn gửi Sở GDĐT và Sở Tài chính yêu cầu triển khai thực hiện theo nghị định hướng dẫn.

Ngày 8.10.2018, Sở GDĐT Hải Phòng đã có văn bản gửi UBND các quận huyện, phòng GDĐT các quận huyện, các trường THPT trên địa bàn hướng dẫn việc triển khai Khoản 1 Điều 7 nghị định 28/2012/NĐ-CP về việc chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Ông Bùi Văn Kiệm cho biết, việc triển khai chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố chưa được thống nhất, nhiều quận huyện chưa triển khai."Hiện Sở đã chỉ đạo các trường TPHT trên địa bàn rà soát về số lượng học sinh khuyết tật để giải quyết theo quy định, đồng thời sẽ cùng với Sở Tài chính có hướng dẫn chung cho các địa phương, trường học trên địa bàn” - ông Kiệm nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn