MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chính quyền xã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác cát sông Son

PHI LONG - CÔNG SÁNG LDO | 29/03/2024 09:26

Quảng Bình - Trước việc khai thác cát tại xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị nhiều người phản đối, chính quyền xã Hưng Trạch sẽ mở cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và người dân để tìm tiếng nói chung.

Hút cát trên sông gây sạt lở, ai chịu trách nhiệm?

Sau vụ việc nhiều người dân kéo ra bờ sông Son để phản đối việc khai thác cát tại xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), thì tàu hút cát đã dừng hoạt động.

Chiều 28.3, ghi nhận của Báo Lao Động cho thấy, tại vị trí người dân phản đối việc khai thác cát ở thôn Khương Hà (xã Hưng Trạch) xuất hiện một số ống dẫn cát lớn nằm trên bờ sông.

Vị trí người dân kéo ra phản đối việc khai thác cát vào ngày 27.3. Ảnh: Công Sáng.

Ông Bùi Văn Kiệt (xã Hưng Trạch) thông tin, đây là những ống dùng để dẫn cát lên bờ của con tàu khai thác tại sông Son hôm 27.3.

Ông Kiệt kể rằng, khi có tàu đến đây khai thác, người dân hai bên bờ sông cảm thấy lo lắng việc sạt lở, các vựa hoa màu, vườn tược của bà con nguy cơ bị dòng nước “nuốt chửng”.

Tàu khai thác cát ngày 27.3 được neo đậu tại vị trí người dân phản ánh chừng 200m. Ảnh: Công Sáng.

“Nếu việc khai thác tiếp tục, chúng tôi mong muốn có buổi họp giữa các bên, nhằm cam kết sau này có xảy ra sạt lở sẽ có người đứng ra chịu trách nhiệm” - ông Kiệt nói.

Người dân mong muốn được cam kết việc tránh sạt lở nếu thực hiện khai thác cát. Ảnh: Công Sáng.

Thông tin về vấn đề trên, ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác cát trên địa bàn.

“Trong sáng 28.3, chính quyền đã có buổi làm việc cùng với đại diện nhân dân địa phương. Các nguyện vọng của người dân đã được chúng tôi tiếp thu và gửi đến cơ quan có thẩm quyền tìm giải pháp hợp lý”, ông Sơn nói.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch. Ảnh: Công Sáng.

Trước mắt, chính quyền cử các hội đoàn thể tuyên truyền đến từng hội viên bình tĩnh, xử lý sự việc trên phương diện thượng tôn pháp luật.

Thời gian đến, xã sẽ tổ chức buổi đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp nhằm hướng đến tiếng nói chung, sự đồng thuận các bên, sau đó mới tiếp tục thực hiện khai thác cát.

Chủ tịch UBND xã Hương Trạch thông tin, điều quan trọng hiện tại chính là việc cam kết, giúp người dân tin tưởng trong quá trình khai thác nhằm tránh sạt lở hai bên bờ sông Son.

Một số ống dẫn cát nằm trên bờ sông Son. Ảnh: Công Sáng.

Xã cũng giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thành lập ban giám sát cộng đồng gồm các thành phần như HĐND, địa chính, đại diện nhân dân để giám sát nếu việc khai thác tiếp tục. Khi phát hiện sai phạm, ban này có nhiệm vụ báo cáo để lực lượng chức năng tiến hành xem xét, xử lý theo quy định.

Dừng ngay việc khai thác khi thấy hiện tượng sạt lở

Liên quan đến việc khai thác cát trên sông Son, theo tìm hiểu Báo Lao Động, tháng 12.2023, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho Công ty CP đầu tư và xây dựng Phương Thành.

Doanh nghiệp này được cấp phép khai thác cát trên sông Son qua địa phận xã Cự Nẫm và Hưng Trạch (huyện Bố Trạch), để thực hiện thi công gói thầu XL02, dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vũng Áng - Bùng qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Doanh nghiệp sẽ phải dừng ngay việc khai thác cát nếu có dấu hiệu sạt lở. Ảnh: Công Sáng.

Tổng trữ lượng cát được khai thác là 465.192 m3, trên diện tích 18,4ha. Thời hạn cấp phép khai thác trong 2 năm từ 2024-2025. Phương pháp khai thác lộ thiên, sử dụng thuyền gắn máy hút.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu doanh nghiệp trên có trách nhiệm cắm đầy đủ các mốc ranh giới mỏ. Cùng đó, phải thực hiện các yêu cầu bảo vệ lòng, bờ, bãi sông theo quy định của chính phủ.

Đặc biệt, trường hợp khai thác có hiện tượng sạt, lở bờ tại khu vực khai thác, phải dừng ngay việc khai thác, đồng thời báo cáo ngay cho cơ quan chức năng địa phương nhằm kiểm tra, xác định nguyên nhân, mức độ tác động tới lòng, bờ, bãi sông.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào ngày 27.3, người dân ở xã Hưng Trạch đã kéo nhau ra bờ sông để phản đối việc khai thác cát trên sông Son vì lo lắng việc khai thác cát sẽ gây sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai, vườn tược.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn