MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính quyền yêu cầu Cty thủy điện cắt lũ để tìm kiếm người dân bị nước lũ cuốn. Ảnh TA

Chính quyền yêu cầu thủy điện dừng xả lũ để tìm người mất tích ở Kon Tum

THANH TUẤN LDO | 02/11/2020 09:06
Chủ đầu tư Xây dựng công trình thủy điện Plei Kần phải cắt xả lũ để tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi.

Ngày 2.11, ông Nguyễn Viết Thạch - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum - cho biết, vừa gửi công văn cho Công ty Cổ phần Tấn Phát (Chủ đầu tư Xây dựng công trình thủy điện Plei Kần) yêu cầu dừng xả lũ và phối hợp tìm kiếm người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Văn bản do ông Nguyễn Viết Thạch - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần ký gửi. Ảnh TT

Trước đó, ngày 30.10, UBND thị trấn tiếp nhận thông tin có người bị đuối nước dưới hạ nguồn thủy điện Plei Kần, sông Pô Kô thuộc địa phận Tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần.

Qua xác minh thông tin cá nhân người đuối nước là anh A Môn (SN 1993, trú tại thị trấn Plei Kần). UBND thị trấn đã điều động lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Ngọc Hồi và lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum, tiến hành triển khai các phương án tìm kiếm.

Đến 14h chiều 30.10 việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hiện thời tiết đang diễn biến xấu gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

UBND thị trấn đề nghị Cty Cổ phần Tấn Phát cử lực lượng, phương tiện phối hợp trong việc tìm kiếm, đồng thời khẩn trương đóng toàn bộ các hệ thống van xả nước để thuận lợi cho việc tìm kiếm, nếu có kế hoạch xả nước lại đề nghị Cty thông báo cho UBND thị trấn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn trước 2 giờ đồng hồ, để chủ động ứng phó.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân trên địa bàn và người dân sống dọc 2 bờ sông Pô Kô nếu phát hiện xác người trôi sông kịp thời báo cáo UBND thị trấn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn để kịp thời có mặt ứng cứu, trục vớt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn