MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiểm tra thẻ ra vào chợ tại chợ Bình Thới. Ảnh: Anh Tú

Chợ Bình Thới bán hàng kiểu truyền thống, phòng dịch theo cách hiện đại

Thế Lâm LDO | 29/06/2021 17:36

Chợ Bình Thới (quận 11, TPHCM) trở thành một trong những ngôi chợ truyền thống đầu tiên áp dụng công nghệ vào phòng chống dịch COVID-19 trong khi vẫn duy trì hoạt động một cách bình thường.

Mẫu thẻ ra vào chợ Bình Thới một mặt in thông tin cư dân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại), số thứ tự và một mặt in QR code. Ứng dụng QR code trong thẻ ra vào chợ có tác dụng cho phép Ban quản lí chợ hoặc lực lượng chức năng nắm được thông tin đi chợ của cư dân chỉ đơn giản bằng thao tác dùng đầu đọc (hoặc ứng dụng trên smartphone) quét qua mã QR.

Cùng với thẻ ra vào chợ màu xanh, Ban quản lí chợ cũng phát cho mỗi người khi được phép vào chợ một thẻ màu hồng với số thứ tự từ 1-200 nhằm giới hạn số lượng khách đi vào chợ phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, QR code cũng được in trên một banner đặt ngay đầu lối vào chợ để người dân sử dụng điện thoại có các ứng dụng quét QR code khai báo y tế điện tử. Trường hợp ứng dụng này của QR code hiện đã rất phổ biến trên địa bàn TPHCM.

Việc khai báo y tế điện tử qua QR code rất tiện dụng cho nên ngày càng nhiều người dân lựa chọn phương thức này, vì nó có ưu điểm có thể giúp lưu các thông tin, người dùng đỡ mất nhiều thời gian phải điền thông tin lại từ đầu như cách khai báo thủ công trên giấy…

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng, bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp càng thúc đẩy chính quyền, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn vào công tác phòng chống.

Sử dụng công nghệ QR code như một giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính là một trong những hoạt động chuyển đổi số thiết thực tại thời điểm hiện nay.

Theo ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng Ban quản lí chợ Bình Thới, tính tới nay, đã có khoảng 11.000 thẻ được phát cho người dân trên địa bàn. Người dân quên thẻ thì không được vào chợ. Và cũng theo ông Tùng, Sở Công thương, UBND các quận huyện tại TPHCM cũng có chỉ đạo các chợ truyền thống trên địa bàn liên hệ với Ban quản lý chợ Bình Thới để học hỏi và được chia sẻ kinh nghiệm về mô hình phát thẻ đi chợ.

Khoảng 11.000 thẻ ra vào chợ đã được phát ra cũng tương đương với thông tin của 11.000 hộ dân/người dân thường xuyên đi chợ được thu thập, qua đó hoàn toàn có thể dễ dàng truy vết khi cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Số hóa chợ truyền thống phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính là điểm rơi thúc đẩy việc chuyển đổi số một cách đầy bất ngờ. Chí ít lúc này, điều đó phục vụ một cách tối ưu cho công tác quản lý chợ và truy vết thông tin người ra vào chợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn