MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chợ dân sinh Hà Nội kẻ vạch phân luồng, nhiều người vẫn thờ ơ

Đình Trường - Lan Nhi LDO | 07/10/2021 16:04
Mặc dù đã được vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông nhằm hạn chế tụ tập quá đông người... thế nhưng, tại khu chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), nhiều người dân vẫn thơ ơ trước những quy định.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 7.10, nằm trong ngõ sâu khoảng 200m, khu chợ Tân Mai đã được các lực lượng chức năng kẻ vạch, sơn ô, đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 2m, giúp giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh dịch.

Dù đã có quy định cụ thể, nhưng đa số người dân đi chợ trong sáng nay vẫn giữ nguyên thói quen cũ, không giữ khoảng cách, tự do tạt vào gần các cửa hàng để tùy ý mua đồ.

  Nhiều người dân vẫn thơ ơ trước những quy định phân vạch, kẻ luồng giao thông ở chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Ảnh: Lan Nhi

Các ô quy định tại chợ được phân kẻ rõ ràng, dễ nhìn. Tuy vậy, phần lớn người dân đi chợ đều không để ý và không thực hiện quy định an toàn phòng dịch, thậm chí còn hiểu chưa đúng về tác dụng của việc kẻ vạch này. 

Chị Thúy (SN 1985, tiểu thương bán hàng tại chợ Tân Mai) chia sẻ: "Những vạch kẻ đường được kẻ cách đây 1 tuần, trông cũng đẹp nhưng theo tôi để ý, người dân đi chợ hầu như không quan tâm.  

Theo quy định ở phường, những ô màu vàng ở làn giữa là khu vực để người dân và các phương tiện di chuyển. Các ô màu hồng là vị trí đứng của người mua, cách xa khoảng 2m với người bán để đảm bảo an toàn. Nhiều khi chúng tôi cũng nhắc nhở mọi người nhưng đâu lại vào đấy, chẳng mấy ai chịu để ý đến cái vạch này".

Dù đã được phân luồng nhưng nhiều người dân vẫn thờ ơ, không chú ý đến quy định. Ảnh: Lan Nhi

Được biết, việc sơn kẻ, phân luồng giao thông, vị trí đứng cho người đi chợ được nhiều hộ kinh doanh tại chợ Tân Mai rất đồng tình, nhưng hiệu quả áp dụng thì chưa đạt được như kỳ vọng.

Người mua phần lớn vẫn không đoái hoài gì đến quy định khi mua bán tại chợ. Đa số tiểu thương ở đây đều cho rằng, do đường vào chợ khá hẹp, diện tích mặt cắt chỉ khoảng 3m nên việc đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m là không thể thực hiện được.

   Do đường vào chợ khá hẹp, diện tích mặt cắt chỉ khoảng 3m nên nhiều tiểu thương cho rằng việc phân luồng, đảm bảo khoảng cách là không hiệu quả. Ảnh: Lan Nhi

"Đường vào chợ Tân Mai rất nhỏ hẹp, vào những giờ cao điểm thì đi lại khó khăn. Những vạch kẻ trên đường này tôi thấy rất đẹp nhưng chưa phát huy được tác dụng. Hầu như khi lực lượng chức năng của phường đi nhắc nhở thì người mua hàng mới thực hiện, xong đâu lại vào đấy" - tiểu thương T.H (bán hàng tại chợ Tân Mai) cho hay.

 Khu chợ Tân Mai đông đúc, lộn xộn vào giờ cao điểm.  Ảnh: Lan Nhi

Đang đi mua hàng, chị Minh Anh (quận Hoàng Mai) cũng tâm sự: "Có diện tích nhỏ nhưng khu chợ thường ngày rất đông người ra vào. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi rất ủng hộ việc kẻ vạch sơn, phân luồng đảm bảo giãn cách. Mặc dù nhiều người đi chợ vẫn chưa có ý thức nhưng bản thân tôi mỗi lần vào chợ vẫn cố gắng chấp hành quy định để cảm thấy yên tâm hơn".

Mặc dù các lực lượng chức năng đã đi nhắc nhở mọi người mua bán ở chợ chấp hành qui định nhưng việc phân luồng, giãn cách tại đây vẫn chưa thực sự hiệu quả. Ảnh: Lan Nhi

Theo quan sát của phóng viên, việc kẻ vạch, phân luồng hay căng dây tại chợ Tân Mai được cho là một sáng kiến hay, giúp hướng dẫn người dân đảm bảo giãn cách khi mua bán. Tuy nhiên, sáng kiến này vẫn chưa phát huy tác dụng hiệu quả, khi các lực lượng chức năng vắng mặt thì sự việc đâu lại vào đấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn