MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TP.Bến Tre nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T

Chọn TP.Bến Tre làm điểm nới lỏng giãn cách

Kỳ Quan LDO | 08/09/2021 16:07
Ngày 8.9, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp trực tuyến với TP.Bến Tre và các huyện trong tỉnh để sơ kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch, bàn bạc, đề xuất phương án phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 10.9.

Với những nỗ lực phòng, chống dịch bệnh thời gian qua, đến nay, tỉnh Bến Tre đã có 4 huyện, thành phố “vùng xanh” (TP.Bến Tre, Bình Đại, Giồng Trôm và Mỏ Cày Bắc), 5 huyện còn lại là “vùng vàng” và “vùng cam”, không có huyện “vùng đỏ” (chỉ còn một số xã “vùng đỏ”).

Từ kết quả này, các địa phương đề xuất sau ngày 10.9, cấp tỉnh sẽ chuyển từ áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg sang thực hiện Chỉ thị 15 (hoặc cao hơn Chỉ thị 15) của Thủ tướng Chính phủ; cấp huyện áp dụng Chỉ thị 15 hoặc (hoặc cao hơn Chỉ thị 15). Đối với các xã “vùng đỏ”, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, đánh giá: Qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, những ngày qua, chỉ còn xuất hiện vài ca F0 tại địa bàn 2 huyện Châu Thành và Thạnh Phú.

Định hướng thời gian tới, ông Tam đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, việc quản lý di chuyển ra vào địa bàn trên tinh thần “nới lỏng bên trong, tăng cường siết chặt vòng ngoài”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thống nhất sẽ áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn TP.Bến Tre và sẽ đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre chọn TP.Bến Tre làm điểm để thực hiện rút kinh nghiệm triển khai cho các huyện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn