MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá voi khoảng 10 tấn chết dạt vào rừng ngập mặn đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Ảnh do người dân cung cấp

Chôn xác cá voi 10 tấn chết dạt vào rừng ngập mặn đảo Quan Lạn

Nguyễn Hùng LDO | 19/07/2022 14:38

Quảng Ninh - Sáng nay (19.7), xác cá voi khoảng 10 tấn đã được chôn cất ngay tại vị trí xác cá dạt vào khu rừng ngập mặn tại xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Lưu Minh Đức - Chủ tịch UBND xã Quan Lạn - cho biết, phải chờ cho nước rút cạn, các lực lượng chức năng và người dân mới tiến hành chôn cất xác cá voi.

Xác cá voi được chôn cất tại chỗ, một phần bởi đã thối rữa. Ảnh người dân cung cấp
Trước đó, sáng 18.7, một số người dân xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xác một con cá voi rất lớn dạt vào khu rừng ngập mặn ven bờ.

Theo một số người dân Quan Lạn, qua quan sát, con cá voi này có thể nặng tới chục tấn. Có thể, xác cá dạt vào khu rừng ngập mặn này từ vài ngày trước và hôm nay người dân mới phát hiện ra, bởi những ngày qua đảo Quan Lạn có lễ hội nên ngư dân không ra biển.

Theo anh Nguyễn Văn Bân – người sống gần khu rừng ngập mặn, nơi xác cá voi dạt vào – con cá voi này chắc đã chết từ rất lâu và dạt vào đây khi có gió nam.

Xác cá trong giai đoạn phân hủy mạnh, nên từ xa vẫn thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Đây không phải là lần đầu tiên cá voi “khủng” chết dạt vào các đảo ở huyện Vân Đồn.

Trong đó, năm 1994, một con cá voi chết dạt vào đảo Ngọc Vừng. Con cá voi này nặng khoảng 30 tấn, dài khoảng 20m. Sau đó, bộ xương của cá được các cán bộ, nhân viên của Bảo tàng Quảng Ninh đem về xử lý và hiện vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn