MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường Hùng Vương từng là "điểm đen" về tình trạng ngập sâu mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: Ngọc Viên

Chống ngập lụt đô thị, nhìn từ Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN LDO | 17/10/2023 15:33

Quảng Ngãi - Thông thường, mưa lớn kéo dài khoảng 2-3h khiến nhiều tuyến đường ở TP Quảng Ngãi ngập sâu. Tuy nhiên, trong đợt mưa lớn từ ngày 14.10 đến nay, TP Quảng Ngãi liên tiếp có mưa to đến rất to, nhưng tình trạng ngập sâu ở các tuyến đường trung tâm đã không xảy ra.

Khảo sát của UBND TP Quảng Ngãi, thực trạng các điểm ngập lâu, khá nghiêm trọng tập trung tại khu vực 9 phường với khoảng 19 địa điểm ngập phân bố tại 5 lưu vực. Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, lượng mưa đo được ở TP Quảng Ngãi từ ngày 14.10 đến ngày 17.10, dao động từ 200-250mm. Mưa liên tục và kéo dài, nhưng nhiều tuyến đường trung tâm ở TP Quảng Ngãi từng là “điểm đen” về ngập sâu như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm... bị ngập nhưng không nặng, xe máy, ôtô vẫn di chuyển được.

Trước mùa mưa bão năm nay, TP Quảng Ngãi đã nạo vét hệ thống thoát nước, các tuyến cống chính, các cửa xả và một số tuyến thoát nước tình thế trên địa bàn nhằm giảm thiểu tình trạng ngập sâu ở khu vực đô thị. Ảnh: Ngọc Viên

Theo quan sát của phóng viên, từ ngày 15.10, khi TP Quảng Ngãi bắt đầu xuất hiện những đợt mưa như trút nước, lực lượng chức năng đã cắt cử công nhân túc trực tại đây để mở các hố ga trên đường nhằm khơi thông dòng chảy và đứng ngay cạnh các hố ga, cắm biển cảnh báo cho người đi đường.

Ông Mai Văn Lực (trú ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) chia sẻ, nghe thông tin TP Quảng Ngãi có mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến người dân rất lo lắng vì sợ ngập lụt đô thị như những năm trước. Tuy nhiên, điều bất ngờ là mưa lớn kéo dài, nhưng tình trạng ngập đô thị không đáng kể, nước thoát rất nhanh. Người dân rất mừng và mong chính quyền TP Quảng Ngãi tiếp tục phát huy những phương pháp chống ngập hiệu quả đang triển khai.

Tuy nhiên, bên cạnh những "điểm đen" ngập sâu ở các tuyến đường trung tâm TP Quảng Ngãi cơ bản được "hoá giải" thì vẫn còn một số nơi, tình trạng nước tràn vào nhà mỗi khi có mưa lớn vẫn liên tục tái diễn. Đơn cử như đoạn đường Quang Trung, trước Trường Đại học Công nghiệp 4 Quảng Ngãi. Bà Nguyễn Thị Hương (ở tổ 9, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) cho hay, cứ có mưa lớn là đường Quang Trung, trước Trường Đại học Công nghiệp 4 bị ngập nặng. Nước ngoài đường tràn vào nhà, khiến công việc kinh doanh, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều.

TP Quảng Ngãi có gần 104 km đường ống thoát nước và 6,5 km tuyến kênh. Nguyên nhân khiến TP Quảng Ngãi thường xuyên ngập mỗi khi có mưa lớn là do hệ thống thoát nước được xây dựng trước năm 2000, nhỏ và không đồng bộ. Các tuyến kênh thoát nước chính bị bồi lắng, cỏ dại xâm lấn nhưng không được nạo vét, khơi thông, làm giảm dung tích chứa, ảnh hưởng rất lớn đến đường chảy thoát nước từ khu vực nội thành ra sông.

Lực lượng chức năng giảm thiểu ngập sâu bằng cách mở các nắp thu hố ga để thoát nước và đặt biển báo nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi - cho biết, trước mùa mưa bão năm nay, thành phố (TP) đã chỉ đạo thực hiện vạo vét hệ thống thoát nước, các tuyến cống chính, các cửa xả và một số tuyến thoát nước tình thế trên địa bàn nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng cho khu vực 9 phường, đồng thời cũng tổ chức đầu tư một số dự án để giải quyết căn bản 19 điểm ngập.

Bên cạnh đó, nâng cấp, chỉnh trang các trục đường chính trên địa bàn TP; cho chủ trương đầu tư dự án xử lý thoát nước đường Quang Trung (đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến hồ Điều hòa Bàu Cả) và thoát nước đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ chợ Hàng Rượu đến mương Bàu Sắt).

Để xử lý tình trạng ngập lụt đô thị, ngày 22.9.2023 tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua chủ trương đầu tư 1.000 tỉ đồng cải tạo hệ thống thoát nước, xây trạm bơm, nhà máy để chống ngập, xử lý nước thải cho TP Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện 2024 - 2027.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn