MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ điện gió của Nhà máy điện gió Hướng Linh 2. Ảnh: Hưng Thơ.

Chủ đầu tư lý giải việc xây trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ ở Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 26/12/2023 19:36

Tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe chủ đầu tư, các ngành chức năng, địa phương báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2. Tại đây, chủ đầu tư đã lý giải vì sao xây dựng 24 trụ điện gió sai vị trí và chồng lên đất rừng phòng hộ.

Dân không cho làm vị trí cấp phép, nên làm sang chỗ khác

Ông Mai Văn Huế - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu - chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2 (xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nói rằng - 2 nhà máy điện gió nói trên triển khai đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị, lúc đó cơ chế chưa có, luật cũng chưa có. Dự án hoàn thành, đi vào hoạt động trước năm 2019, thì năm 2020 mới có luật rõ ràng, và để hoàn thành, chủ đầu tư vừa làm vừa tìm hiểu, phối hợp với địa phương và tham vấn Bộ Công Thương.

Ông Mai Văn Huế - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu. Ảnh: Hưng Thơ.

Lý giải việc xây 24 trụ điện gió sai vị trí, và chồng lên diện tích đất rừng phòng hộ như Lao Động đã phản ánh, ông Mai Văn Huế cho hay, khi các thủ tục thu hồi đất, đền bù ở vị trí đất được cấp phép để thi công trụ điện gió hoàn tất, thì chủ đất ngăn cản, không đồng ý để thi công. Có trường hợp người dân rời khỏi địa phương, không rõ đi đâu nên không giải phóng mặt bằng được, có gia đình 5 đến 7 người, người này đồng ý thì người kia phản đối, nên không thống nhất được.

“Người dân không cho làm, nên chúng tôi phải làm sang vị trí khác” – ông Mai Văn Huế, nói.

Ông Huế cũng thông tin thêm rằng, đã mua đất của các hộ dân (có diện tích đất người dân canh tác nhưng là đất rừng phòng hộ, nằm trong sổ đỏ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông) ở các vị trí lân cận, tiến hành đền bù rồi thi công các trụ điện gió. Vì áp lực tiến độ thi công, nên chưa hoàn tất các thủ tục. Ông Huế còn cho rằng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị giai đoạn đó cũng liên tục hỏi về tiến độ và ủng hộ, nên dự án làm trước rồi hoàn thiện thủ tục sau.

Trước các sai phạm do cơ quan chức năng chỉ ra, ông Huế nói rằng mua đất của người dân và sử dụng gần 10 năm, nhưng không có khiếu nại khiếu kiện gì. Sai sót của dự án, là chưa kịp chuyển đổi, chưa được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép. Khi được chỉ ra, công ty đã nộp phạt vi phạm hành chính hơn 600 triệu đồng.

Vị trí của trụ điện gió số 6 Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 xây dựng trên đất rừng phòng hộ. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Huế mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện, hỗ trợ hoàn tất các thủ tục, cấp sổ đỏ gắn liền tài sản trên đất và chấp nhận kết quả nghiệm thu để dự án hoạt động thuận lợi.

Xử lý sao cho hợp tình, hợp lý, nhưng đúng quy định

Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 26.12 liên quan đến tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2, các ngành chức năng, địa phương đã báo cáo những sai phạm, vướng mắc liên quan 2 dự án.

Theo đó, Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2 xây dựng 24 trụ điện gió ngoài diện tích được cơ quan chức năng cấp phép. Ngoài ra, có 16 móng trụ của tuyến đường dây điện 110kV được xây dựng trên phần đất chưa được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

Với việc xây dựng trụ điện gió và trụ móng đường dây ở vị trí không đúng quy định, chủ đầu tư 2 nhà máy điện gió đã sử dụng đất lâm nghiệp với diện tích khoảng 1,72ha (đất rừng phòng hộ 1,46ha; đất rừng sản xuất 0,26ha).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị nói rằng, 2 dự án này nằm trong quy hoạch, và năm 2019 Bộ Công Thương đồng ý việc điều chỉnh phạm vi 2 nhà máy. Tuy nhiên, trên cơ sở điều chỉnh của Bộ Công Thương, phải hoàn thiện các hồ sơ, điều chỉnh lại vị trí các trụ điện gió, nhưng chủ đầu tư không thực hiện, mà vẫn thi công. “Lỗi đầu tiên thuộc về nhà đầu tư” – ông Nguyễn Trường Khoa, nhấn mạnh.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại cuộc họp, sai phạm của Công ty Cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu được chỉ rõ và trùng với báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chủ trì. Tuy nhiên, các sở, ngành chức năng và địa phương cũng chỉ ra thời điểm thực hiện dự án các quy định “giao thời, chưa rõ ràng”, nên cần hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ cho chủ đầu tư.

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - chủ trì cuộc họp đã giao Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham vấn ý kiến các Bộ chuyên ngành để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý trong thời gian 30 ngày. Đồng thời đề nghị nhà đầu tư phối hợp với các Sở, ngành địa phương thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

“UBND tỉnh Quảng Trị sẽ báo cáo với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Trị về hướng xử lý. Quan điểm là xử lý hợp tình, hợp lý nhưng phải đúng quy định” – ông Hà Sỹ Đồng, nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn