MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phần Nhà vườn Gỗ Xưa Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ khu ẩm thực xây trên đất thủy sản ở Bạc Liêu trần tình

NHẬT HỒ LDO | 01/09/2024 17:09

Chủ nhân Nhà vườn Gỗ Xưa Bạc Liêu - khu ẩm thực xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản - lên tiếng trần tình vụ việc.

Chiều ngày 1.9, ông Ngô Tấn Lộc - chủ cơ sở kinh doanh Khu nhà vườn Gỗ Xưa - trần tình với phóng viên Lao Động về sự việc này.

Theo hồ sơ ông Ngô Tấn Lộc cung cấp, toàn bộ nhà và đất được ông mua lại từ một ngân hàng có chi nhánh tại Bạc Liêu vào năm 2018. Khi nhận bàn giao đã có sẵn nhà gỗ, nhà vườn, cổng, hàng rào, ao, đìa, nhà ở, nhà vệ sinh... kiến trúc như hiện tại.

Để phù hợp với mục đích kinh doanh làm du lịch, ăn uống, giải khát, vui chơi giải trí… nên ông có chỉnh trang, sơn sửa lại khu nhà này. Phần diện tích 12.779,5m2 là đất nuôi trồng thủy sản khi chuyển nhượng đã có nhiều công trình hình thành như nhà tam, lối đi, nhà vệ sinh, hàng rào, ao đìa…

Phối cảnh hồ bơi trong khu Nhà vườn Gỗ Xưa Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Quá trình chỉnh trang, tu sửa lại để hình thành khu du lịch đã được các cơ quan của huyện Hoà Bình kiểm tra xác định không phát sinh xây dựng mới. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoà Bình cũng đã cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh vào ngày 6.4.2022.

Ông Lộc cho biết, Đoàn thanh tra trước khi kết luận chính thức có làm việc với ông. Đoàn thanh tra hướng dẫn ông chuyển thành đất thổ cư để dễ phát triển doanh nghiệp lâu dài.

Tuy nhiên, nếu chuyển trên 12.000 m2 đất thổ cư phải nộp số tiền lớn, vượt quá khả năng và cần có thời gian để thực hiện.

Ông Lộc mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để kinh doanh, mua bán, bởi việc xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản là do quá trình trước đây, không phải cơ sở cố tình xây dựng, chính quyền hiện tại không xử lý như kết luận của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu.

Như Báo Lao Động thông tin, quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện Nhà vườn Gỗ Xưa Bạc Liêu, tại huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu xây dựng 1.400m2 trên đất nuôi trồng thuỷ sản, vi phạm Luật Đất đai, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất ở, đất nuôi trồng thủy sản.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho rằng, vi phạm này chưa được UBND thị trấn Hoà Bình xử phạt vi phạm hành chính theo quy định là thiếu sót của UBND thị trấn Hoà Bình. Thanh tra đề nghị UBND huyện Hoà Bình chỉ đạo kiểm tra làm rõ và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (nếu phù hợp) để chủ sử dụng đất thực hiện đúng mục đích sử dụng đất theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn