Chiều 15.5, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về những kết quả nổi bật mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian gần đây.
- Thưa ông, tỉnh Điện Biên vừa tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo người dân và du khách. Vậy sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay?
Được sự quan tâm của Trung ương, năm 2024 tỉnh Điện Biên đã tổ chức 2 sự kiện rất quan trọng đó là đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với quy mô cấp quốc gia.
Đây là 2 sự kiện hết sức quan trọng, tạo động lực rất to lớn để tỉnh Điện Biên thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội cũng như thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Với việc tổ chức thành công hơn 20 sự kiện của Năm du lịch quốc gia, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân cùng du khách trong và ngoài nước về mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, anh hùng.
Thông qua các hoạt động đó, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch đã có những bước tăng trưởng đột biến. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã đạt hơn 8 nghìn tỉ đồng. Lượng khách du lịch đến Điện Biên tính đến hết dịp 7.5 đạt gần 1,1 triệu lượt khách, trong đó, có hơn 4,8 nghìn lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 2 nghìn tỉ đồng.
- Vậy từ những kết quả đó sẽ mở ra những cơ hội gì cho tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tiếp theo, thưa ông?
Những kết quả này là một dấu mốc rất quan trọng để tỉnh Điện Biên tiếp tục thu hút khách trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2023, lần đầu tiên du lịch Điện Biên đạt được mốc 1 triệu lượt khách và mục tiêu đặt ra của năm 2024 là 1,3 triệu lượt khách. Đến thời điểm này có thể khẳng định năm 2024 tỉnh Điện Biên hoàn toàn có thể đạt và vượt xa so với mục tiêu.
Việc tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các hoạt động của Năm du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024 đã thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông.
Đặc biệt việc hoàn thành việc nâng cấp và đưa vào khai thác trở lại Sân bay Điện Biên đã thúc đẩy mở rộng liên kết giữa tỉnh Điện Biên với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước, từ đó góp phần rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch Điện Biên đến gần với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã đề ra.
- Thưa ông, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, trong đó, tỉnh Điện Biên tăng vọt 31 bậc so với năm 2022. Vậy xin ông cho biết có "bí quyết" gì để Điện Biên đạt được kết quả này chỉ sau 1 năm?
Năm 2023 chỉ số PCI năm 2023 đạt 66,77 điểm, vươn lên xếp xếp thứ 31 và tăng 31 bậc so với năm 2022. Để đạt được kết quả này thì ngay sau khi công bố kết quả PCI của năm 2022, tỉnh Điện Biên đã tập trung đánh giá, phân tích chuyên sâu về 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh.
Từ đó làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những chỉ số đạt điểm thấp và tụt hạng so với năm 2021 để đề ra biện pháp, giải pháp để thúc đẩy việc cải thiện các chỉ số thành phần.
Đồng thời, tỉnh đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến các bộ chỉ số thành phần phải chủ động, sáng tạo hơn trong việc thực hiện các giải pháp. Từ đó cải thiện điểm ở các chỉ số thành phần, đóng góp chung vào chỉ số PCI của tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành chương trình hành động để nâng cao chỉ số PCI. Đồng thời tiếp tục đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh ở các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư.
Cùng với việc nỗ lực cải thiện chỉ số PCI thì tỉnh Điện Biên cũng rất chú trọng đến đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Thông qua các hiệp hội doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Cùng với các giải pháp đồng bộ liên quan đến thực hiện các chỉ số PCI thì tỉnh Điện Biên cũng rất chú trọng thực hiện các mục tiêu về kinh tế xã hội như đảm bảo tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khai thác tiềm năng lợi thế trên các lĩnh vực.
Đồng thời chúng tôi cũng tiếp tục chú trọng đến việc đầu tư kết cấu hạ tầng, để từ đó tạo ra môi trường đầu tư ổn định, an toàn nhằm thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Xin cảm ơn ông!