MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi họp báo. Ảnh: Hà Anh Chiến

Chủ tịch Đồng Nai: Mở cửa cho doanh nghiệp nhưng chống dịch là tối thượng

HÀ ANH CHIẾN LDO | 17/09/2021 14:10

Ngày 17.9, tại cuộc họp báo công bố kế hoạch mở cửa, phục hồi kinh tế xã hội, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định: Trước mắt chỉ cho phép công nhân vùng xanh đến nhà máy xanh và ngược lại để hoạt động sản xuất. Nguyên tắc đảm bảo chống dịch vẫn là tối thượng.

Chỉ cho phép công nhân vùng xanh đến nhà máy xanh

Ông Dũng cho biết, nguyên tắc đảm bảo chống dịch là tối thượng, vùng xanh tới vùng xanh, công nhân cũng ở vùng xanh, doanh nghiệp cũng phải ở vùng xanh. Đối với doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động hiện nay muốn hoạt động trở lại cũng dựa trên nguyên tắc này.  

Doanh nghiệp 3 tại chỗ ở khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Đối với việc giải phóng bớt số công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp 3 tại chỗ do đã hoạt động hơn 2 tháng nay, ông Dũng cho biết, theo kế hoạch sẽ cho doanh nghiệp mỗi tuần giảm 10-20% số công nhân 3 tại chỗ. Nếu công nhân cư ngụ vùng xanh đủ điều kiện về xét nghiệm thì công nhân được về với vùng xanh. Các vùng đỏ, vàng, cam tiếp tục kiểm soát chặt.

“Áp lực của doanh nghiệp, khó khăn của công nhân suốt 2 tháng nay chúng tôi hiểu, chúng tôi biết và chúng tôi tháo gỡ dần dần, vì mục tiêu giữ được công nhân xanh – doanh nghiệp xanh” – ông Dũng cho biết thêm.

Đối với việc đưa đón công nhân đi làm, “chọn phương án tốt nhất là đưa rước công nhân đi – về, còn để công nhân tự đi về hàng ngày là phương án rất rủi ro” – ông Dũng đề nghị.

5 vấn đề cần kiểm soát khi mở cửa

Ngày 15.9, UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức ban hành kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 20.9. 

Đồng Nai đang tích cực cho việc phủ vaccine cho 100% dân Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trong đó, nguyên tắc mở dần từng bước lộ trình bình thường mới đối với các vùng và đảm bảo phải tuyệt đối an toàn. Lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới do các huyện, thành phố quyết định. Thời gian chuyển sang trạng thái tốt nhất là 7 ngày để người dân chuẩn bị. Các tiêu chí về tỉ lệ tiêm vaccine và mức độ nguy cơ để đánh giá chuyển sang trạng thái mới sẽ được thực hiện 1 tuần/lần.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đồng Nai diễn ra cùng ngày cũng đề nghị: Phải chuẩn bị tâm thế cho người dân doanh nghiệp thích ứng an toàn với dịch.

Phải làm tốt 5 vấn đề: Kiểm soát không để bùng phát thành dịch lớn; Điều trị tốt, giảm ca tử vong thấp nhất có thể, nâng cao năng lực điều trị; Tăng cường tiêm vaccine, coi vaccine là “áo giáp” cho người dân; Đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực giúp cho người dân dân; Phải kiện toàn lại hệ thống y tế xã phường, y tế tư nhân phải cùng với y tế nhà nước chăm lo cho đời sống người dân.

Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Đồng Nai có 19 xã phường trong nhóm nguy cơ rất cao (vùng đỏ) chiếm 11%; 23 xã phường trong nhóm nguy cơ cao (vùng cam) chiếm 13%; 24 xã phương trong nhóm nguy cơ (vùng vàng) chiếm 14% và 104 xã phường bình thường mới (vùng xanh) chiếm 61%.

Nếu xét ở quy mô cấp huyện, thành phố thì chỉ có TP.Biên Hoà là vùng đỏ nguy cơ rất cao; Có 4 huyện vùng cam nguy cơ cao gồm: Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu; huyện Thống Nhất thuộc nhóm vùng vàng nguy cơ; Có 5 địa phương vùng xanh bình thường mới là: Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, TP.Long Khánh.

Về tình hình dịch bệnh, cộng dồn đến nay toàn tỉnh có hơn 38.000 ca, trong đó có gần 18.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 341 trường hợp tử vong. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn