MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh T.Vương

Chủ tịch Hà Nội: Đây là thời điểm nguy cơ lây nhiễm của thành phố cao nhất

VƯƠNG TRẦN - NGUYỄN HÀ - TÔ THẾ LDO | 28/02/2020 20:31

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, thành phố tiềm ẩn nguy cơ dễ bị tổn thương và dễ bị lây nhiễm nhất.

Dịch bệnh này không loại trừ bất cứ ai

Chiều tối 28.2, phát biểu kết luận tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Dịch bệnh đã lan rộng trên 55 vùng, lãnh thổ quốc gia ngoài Trung Quốc. Hiện có trên 2.800 người tử vong, trên 83.000 ca lây nhiễm trên thế giới.

Chủ tịch Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố, tới thời điểm hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm COVID-19. Thành phố cũng đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, phấn đấu không để trường hợp nào lây nhiễm.

Tuy nhiên, ông Chung cho rằng, thành phố phải lường trước những tình huống phức tạp nhất, tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống dịch COVID-19.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh T.Vương

Lãnh đạo Hà Nội cho biết, sáng nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên mức cao hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, với dịch bệnh diễn biến hiện nay, có thể đánh giá thành phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ bị tổn thương và dễ bị lây nhiễm nhất.

“Bởi công dân đến từ các nước phát dịch nhiều như Hàn Quốc, Nhật Bản. Thứ hai, thành phố đang tiếp nhận gần 2.700 người từ Hàn Quốc về, hiện những người này đang được chuyển đến các đơn vị quân đội để cách ly tập trung. Thứ 3, các quận có nhiều người nước ngoài về, trong đó có người Hàn Quốc và Nhật Bản. Thứ 4, dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp. "Ngay cả tên của dịch bệnh cũng đã 3 lần đặt tên lại"” – Ông Chung nói.

Dẫn các ví dụ về việc lây nhiễm tại các quốc gia và khu vực trên thế giới, Chủ tịch Hà Nội cho hay, xác xuất và rủi ro rất lớn với các trường hợp đi từ vùng có dịch nếu không khai báo với chính quyền để quản lý.

Ông nhắc lại, một chuyên gia của Vũ Hán đến dự một cuộc họp đã khiến hơn 80 người bị lây nhiễm, một người Pháp về nước cũng lây cho nhiều người khác...

"Dịch bệnh này không trừ một ai, những người đi từ vùng dịch về không thông báo cho chính quyền, không tự cách ly cho chính mình, cho cộng đồng thì có nhiều rủi ro"- lãnh đạo thành phố nêu ví dụ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến việc cách ly cho nhân dân được biết. Kể cả các trường hợp người nước ngoài đang cách ly tại nơi cư trú, phải thông báo đến hàng xóm, tổ dân phố để nhân dân tham gia giám sát.

Quyết liệt hơn, khẩn trương không được chủ quan

Liên quan tới việc đảm bảo cơ sở vật chất cho tình huống xấu nhất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện nay đã tập huấn cho đội ngũ y tá, bác sĩ, chuẩn bị các cơ sở, trạm y tế, các bệnh viện cấp thành phố, cơ sở y tế trung ương hỗ trợ 30%.

"Những cơ sở vật chất hiện nay cho trường hợp xấu nhất đang được gấp rút chuẩn bị, kể cả việc xây dựng các trung tâm cách ly tập trung mà chúng ta vẫn nói là bệnh viện dã chiến" - ông Chung nói.

Lãnh đạo thành phố cũng cho hay, qua kinh nghiệm thực hiện ở Vĩnh Phúc, TP.Hồ Chí Minh hay các nước, chúng ta cũng chuẩn bị các phòng áp lực âm để phục vụ cho các trung tâm cách ly trong thời gian tới.

Sở Y tế cùng các phòng Y tế thường xuyên tổ chức đoàn đi kiểm tra tại các trường, khu dân cư thực hiện nghiêm túc các yêu cầu.

“Tinh thần phải quyết liệt hơn nữa, khẩn trương không được chủ quan. Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và các khuyến cáo của Ban chỉ đạo Trung ương và đánh giá của Ban chỉ đạo Hà Nội chúng ta phải xác định đây chính là thời điểm nguy cơ lây nhiễm của thành phố Hà Nội cao nhất” – Ông Chung nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn