MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người thân của các nạn nhân tử vong trong vụ chìm cano đến biển Cửa Đại để cầu nguyện. Ảnh: Thanh Chung

Chủ tịch Hội An gửi thư chia buồn đến gia đình nạn nhân trong vụ chìm cano

Thanh Chung LDO | 01/03/2022 17:23

Quảng Nam - Chủ tịch UBND TP.Hội An gửi thư chia buồn đến các gia đình nạn nhân trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cho rằng đây là bài học về công tác quản lý, nhanh chóng có giải pháp tối ưu nhất phòng ngừa trong thời gian tới.

Sau vụ chìm cano khiến 17 người chết ở biển Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam, Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn đã có thư chia buồn gửi đến các gia đình nạn nhân.

Trong thư ông Sơn viết, cho đến lúc này, tất cả chúng ta vẫn đang vô cùng bàng hoàng, đau xót về vụ tai nạn quá đỗi thương tâm xảy ra đối với cano du lịch chở 39 người di chuyển từ xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) vào Cửa Đại - Hội An vào chiều ngày 26. 2. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã làm 17 du khách tử vong, đó là những người đã yêu mến và lựa chọn Hội An là điểm đến tham quan du lịch trong dịp du xuân năm 2022.

Thay mặt Chính quyền và Nhân dân TP.Hội An, tôi xin được bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người thân đã tử nạn và mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát quá lớn lao này.

Trong những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi nhưng Chính quyền tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An đã cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng và nhân dân nỗ lực hết mình để tìm kiếm cho bằng được những nạn nhân mất tích. Đồng thời đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và những người bị thương trong vụ tai nạn.

Đông đảo nhân dân TP. Hội An cũng đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn chốn ở, đi lại cho những người may mắn sống sót và gia đình; chung tay hỗ trợ tang lễ, động viên, an ủi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân góp phần xoa dịu phần  nỗi đau đối với người ở lại.

Ông Sơn nhấn mạnh, sự việc đau lòng xảy ra trên biển Cửa Đại, TP.Hội An vừa qua là điều rủi ro, không ai lường trước được, nhưng đây thực sự là bài học về trách nhiệm của Chính quyền thành phố trong công tác quản lý, phải nhanh chóng có giải pháp tối ưu nhất phòng ngừa tai nạn giao thông đường thuỷ trong thời gian đến.

Được biết, từ nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ quyên góp của các nhóm thiện nguyện, đã trao kinh phí hỗ trợ người mất và bị thương trong vụ tại nạn, số tiền tiếp nhận đến hết ngày 28.2 là 561.450.000 đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn