MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cận cảnh việc chặt phá rừng nằm trong phạm vi quản lý của Ban quản lý rừng ngập mặn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình phá rừng ngập mặn

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 18/07/2018 15:00
Ông Bùi Trọng Kỳ - Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban quản lý rừng ngập mặn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã tự ý thuê máy móc và nhân công đào lạch nước, xâm lấn chặt phá rừng ngập mặn tại huyện ven biển Kim Sơn.

Năm 1997, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình được UBND tỉnh giao quản lý hơn 400ha diện tích đất rừng ngập mặn tại khu vực bãi bồi huyện Kim Sơn. Đến nay, Hội Chủ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã trồng được khoảng gần 200ha rừng ngập mặn.

Nhiều người dân khu vực này bức xúc cho biết: Khu vực rừng ngập mặn này được trồng từ cách đây 20 năm, tuyệt nhiên không hề có việc hủy hoại, xâm lấn, chặt phá rừng. Kể cả một số hộ có ao đầm nuôi thủy sản ngay gần bìa rừng cũng không hề mở rộng xâm lấn vào đất rừng. Tuy nhiên, vào năm 2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh lại ngang nhiên đưa máy móc, nhân công đào đắp lạch nước, chặt phá xâm lấn đất rừng, khiến người dân không khỏi xót xa.

Ngoài việc chặt phá gần 1ha rừng ngập mặn do Hội Chữ thập đỏ quản lý, ông Kỳ còn thuê máy móc và nhân công chặt phá, xâm lấn hơn 4.000m2 đất rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý Ban quản lý rừng phòng hộ Kim Sơn quản lý.

Liên quan đến vấn đề này, Tỉnh ủy Ninh Bình đã có văn bản số 852 – CV/TU ngày 4.7.2017 về việc khiếu tố Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Văn bản nêu rõ: “Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu: Chi bộ, lãnh đạo, Ban quản lý rừng ngập mặn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch, Trưởng Ban quản lý rừng ngập mặn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình”.

“Đồng chí Bùi Trọng Kỳ, phải hoàn thành việc trồng bổ sung diện tích cây tái sinh bị ảnh hưởng trong quá trình nạo vét lạch nước (hoàn thành trong tháng 5.2018).

Tuy nhiên, đến nay diện tích rừng bị xâm lấn, chặt phá vẫn chưa được trồng bổ sung theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Kỳ đã thừa nhận việc nạo vét lạch nước có múc đất làm ảnh hưởng đến một phần diện tích cây đang sinh trưởng. “Tôi tự bỏ tiền cá nhân của mình ra để thuê máy móc và nhân công đào đắp lạch nước, đồng thời bản thân tôi cũng đã tự nhận khuyết điểm và kiểm điểm trước cơ quan” – ông Kỳ nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn