MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định: Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Chủ tịch huyện Lạng Giang nói về trách nhiệm vụ tự ý phá rào Quốc lộ 1

Long Nguyễn - Phạm Đông LDO | 31/01/2018 15:19
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang), khẳng định: Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả xảy ra.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, suốt thời gian dài, nhiều đoạn rào tôn lượn sóng (hộ lan) bảo vệ ven QL1, đoạn qua huyện Lạng Giang, bị các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tự ý phá dỡ hòng mở lối tắt vào các tư gia, trụ sở doanh nghiệp hay các khu đất rộng. Hiện tượng này đã gây không ít bức xúc trong công luận, song cho đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết.

Việc chậm trễ trong xử lý đã dấy lên nhiều nghi ngại, bởi hành vi phá hoại không chỉ vi phạm pháp luật mà nhãn tiền còn khiến tình trạng giao thông trên đoạn đường trở lên hỗn độn, phát sinh nhiều nút giao cắt, tiềm ẩn nguy cơ TNGT...

Dẫu vậy, sáng 31.1, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang – vẫn khẳng định vụ việc “không có gì” và “rất đơn giản”.

“Cái này có gì đâu, nó rất đơn giản... Hôm nọ, huyện mời cả BOT (Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn), cả đại diện Cục Quản lý đường bộ, cả Sở GTVT và làm việc một buổi rồi. Thống nhất là BOT phải triển khai lắp lại những vị trí cũ đã tháo ra, chứ không được để lối đi…” – ông Nghĩa nói.

Một số hộ dân, doanh nghiệp tự ý tháo dỡ hàng rào hộ lan của QL1 để phục vụ mục đích kinh doanh.

Theo ông Nghĩa, nguồn cơn của nạn tháo dỡ chính bởi trong quá trình thi công đoạn cao tốc, Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đã tháo nhiều đoạn hộ lan để tiện thi công, sau đó, việc này bị một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn… “học tập” theo.

“BOT tháo ra nên BOT phải lắp lại hết. Nhiều chỗ không lắp lại, chúng tôi làm văn bản gửi lên Cục Quản lý đường bộ rồi…” – vị Chủ tịch huyện cho biết thêm.

Ở một diễn biến liên quan, trong văn bản vừa ban hành, Sở GTVT Bắc Giang thông tin, tuyến QL1 đoạn qua tỉnh Bắc Giang do Chi cục I.5 trực tiếp quản lý.

Song, Sở này cũng cho hay, nguyên nhân hộ lan, dải lượn tôn bị phá dỡ là do từ tháng 5.2015, tuyến QL 1A đoạn Ngã tư giao QL31 (lý trình cũ km114+090) đến Lạng Sơn được bàn giao cho Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn để thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Trong quá trình thi công đơn vị thi công đã chủ động tháo dỡ hàng rào hộ lan, dải tôn lượn sóng tại một số vị trí để thực hiện thi công. Lợi dụng việc trên, một số doanh nghiệp, cá nhân đã tháo dỡ hộ lan tại các vị trí Km103 + 109 và Km104 + 110 gây mất ATGT.

Do đó, để đảm bảo ATGT, Sở GTVT đề nghị Chi cục quản lý đường bộ I.5 phối hợp với UBND huyện Lạng Giang xử lý kiên quyết các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn