MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một vụ án hành chính mà Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho cơ quan chuyên môn tham dự. Ảnh Thu Cúc

Chủ tịch Khánh Hòa nói về việc vắng mặt dự các phiên tòa hành chính

Hữu Long LDO | 09/12/2022 11:07
Khánh Hòa – Nhiều cử tri chất vấn việc lãnh đạo địa phương không tham gia các phiên tòa hành chính. Việc này ảnh hưởng đến công tác xét xử tại tòa.

Sáng 9.12, tại phiên chất vấn trực tiếp trong kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Phạm Thị Xuân Trang chất vấn việc người đứng đầu tỉnh Khánh Hòa không có sự tham dự các phiên tòa xét xử hành chính.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, theo Luật Tố tụng hành chính quy định đối tượng khởi kiện có thể tổ chức, cơ quan, cá nhân khởi kiện một quyết định hành chính hay hành vi hành chính của địa phương. Việc này thường do tòa án các cấp giải quyết theo quy định.

Trách nhiệm của địa phương, trong đó có UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ chuẩn bị tài liệu và cử người tham dự được ủy quyền theo quy định.

Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trả lời ý kiến cử tri. Ảnh Thu Cúc

"Với một khối lượng công việc dày đặc, mất 2 năm phòng chống dịch rồi khôi phục phát triển kinh tế..., nên tôi phân công, ủy quyền cho các cơ quan có trách nhiệm tham gia các phiên tòa.

Trong các phiên tòa này, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh Khánh Hòa cũng sẵn sàng cung cấp hồ sơ tài liệu cho tòa xét xử công minh” – ông Nguyễn Tấn Tuân nói. Cũng theo người đứng đầu tỉnh Khánh Hòa, tuy cử người ủy quyền tham dự nhưng khi có bản án, tỉnh Khánh Hòa luôn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo bản án.

“Chúng tôi cũng đã hội ý, trong năm 2023 sẽ phân công trở lại nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch” – ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin thêm.

Trong năm 2022, Ủy ban Tư pháp Quốc hội có báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính của chủ tịch UBND và UBND gửi các đại biểu Quốc hội. Trong nội dung báo cáo, Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh, hạn chế lớn nhất và kéo dài trong nhiều năm là tình trạng chủ tịch UBND, hoặc người đại diện của UBND không tham gia đối thoại, cũng không tham gia phiên tòa.

Cá biệt có địa phương, UBND hoặc người đại diện vắng mặt 100% các phiên đối thoại hoặc phiên tòa, như chủ tịch UBND hoặc người đại diện của UBND các cấp tại tỉnh Khánh Hòa vắng mặt 100% các phiên đối thoại.

Ủy ban Tư pháp đánh giá việc chủ tịch UBND, UBND các cấp vắng mặt là đã bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và đối thoại với người khởi kiện làm kéo dài quá trình tố tụng, gây bức xúc cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn