MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyên Anh

Chủ tịch Kiên Giang nói về xử lý các vi phạm đất đai, xây dựng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH LDO | 26/12/2023 15:47

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nêu lên một số vấn đề liên quan về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đất rừng và trật tự xây dựng, đặc biệt là xét và cấp giấy đất rừng cho các hộ dân ở TP Phú Quốc.

Ngày 26.12, tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức xem xét, quyết định những nội dung quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông Lâm Minh Thành - đã có giải trình để làm rõ thêm một số vấn đề mà nhiều đại biểu, cử tri quan tâm về các mặt công tác.

Theo ông Lâm Minh Thành, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Kiên Giang vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, điểm khó. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nêu lên một số vấn đề liên quan về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đất rừng và trật tự xây dựng.

Tỉnh Kiên Giang đã thành lập Tổ Công tác đặc biệt hoạt động hơn 1 năm nay để xử lý các vấn đề vi phạm của TP Phú Quốc để lập lại trật tự, kỉ cương đất đai, xây dựng trái phép. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đến nay, đã cơ bản xử lý các vi phạm chứ chưa dứt điểm và cần có thời gian để tiếp tục thực hiện, còn với những vi phạm phát sinh mới thì sẽ xử lý nghiêm.

Ông Lâm Minh Thành cũng cho biết: Thời gian vừa qua xảy ra việc trộm cắp khoáng sản, trong đó Phú Quốc bị trộm cát của các dự án, và bị trộm đất ở huyện Hòn Đất. Tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc xử lý nghiêm vấn đề này, tăng cường kiểm tra thanh tra để ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm. Ngoài ra, tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu loại khoáng sản, tính ra trữ lượng để phục vụ lại cho các dự án của tỉnh về sau.

Đối với vấn đề đất rừng, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2030, tỉnh có hơn 71 nghìn ha, trong đó rừng đặc dụng hơn 39 nghìn ha, rừng phòng hộ hơn 26 nghìn ha, rừng sản xuất hơn 5 nghìn ha. Theo ông Thành, qua rà soát, có những quy định đúng theo diện tích này nhưng đất rừng vẫn có người dân sinh sống trước khi công bố rừng. Tỉnh cũng đang rà soát lại phần nào dân sinh sống lâu, nếu xác định còn rừng thì bồi hoàn đưa dân ra, còn nếu diện tích đảm bảo thì đưa các hộ này ra khỏi rừng để tập trung quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết: Điểm bất cập và cũng là lý do chậm trễ trong quản lý, sử dụng, cấp giấy đất chính là nguồn gốc đất rất phức tạp, phải xem xét nhiều lần, thậm chí xảy ra nhiều vấn đề trong việc xét nguồn gốc. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương nào đất đai không rõ ràng, minh bạch thì đề nghị UBND xã, phường nơi đó phải xét nguồn gốc thật kỹ.

“Riêng TP Phú Quốc nếu xét không chặt chẽ, không đúng quy định thì sẽ xảy ra hậu quả rất lớn bởi hiện giờ đất ở Phú Quốc rất có giá trị, nếu làm không khéo sẽ gây thất thoát ngân sách rất lớn. Các cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát lại đất rừng để có hướng cấp giấy cho người dân trong thời gian tới” - ông Lâm Minh Thành nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn