MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chèo kayak là một sản phẩm luôn được du khách tàu nghỉ đêm ưa thích. Ảnh: Nguyễn Hùng

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 08/07/2020 10:20

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, lâu nay, khách sử dụng dịch vụ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long chủ yếu là khách quốc tế, chiếm khoảng 92%; phần còn lại là khách nội địa. Trong khi đó, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, khách quốc tế không còn, khách nội địa có tăng nhưng không đáng kể.

Khách nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long chủ yếu là khách nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Đáng chú ý, mùa du lịch của khách nội địa sắp hết, trong khi từ tháng 10 trở đi là mùa khách du lịch quốc tế. Nhưng với tình hình dịch COVID-19 ở nhiều nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khả năng từ nay đến cuối năm nay cũng sẽ không có khách quốc tế” – ông Thắng chia sẻ – “Vì thế, nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long sẽ bị phá sản”.

Cũng theo ông Thắng, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trình bổ sung đối tượng hưởng gói kích cầu du lịch tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 8-9.7. Theo đó, tất cả du lịch nghỉ qua đêm trên vịnh Hạ Long sẽ được giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long. Hiện, mức giá thấp nhất là 500.000 đồng/người/tour 1 đêm, 2 ngày. Trước đó, Quảng Ninh chỉ miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long đối với khách tham quan ban ngày.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, hiện trên vịnh Hạ Long có 187 tàu du lịch lưu trú với 2.181 phòng, thu hút khoảng 1.200 lao động trực tiếp trên tàu. Tổng giá trị đầu tư của số lượng tàu lưu trú ước khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ. Mỗi năm, đội tàu nghỉ đêm phục vụ hàng triệu khách quốc tế, nhưng dịch COVID-19 đã khiến công suất sử dụng phòng của 187 tàu bình quân chỉ đạt 16%.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, từ 15.5 – 30.6, Quảng Ninh đón trên 22.000 lượt khách du lịch sử dụng lưu trú tại các tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Được biết, để thu hút khách, hầu hết các chủ tàu đã giảm khoảng 50% giá so với trước thời điểm dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi tình hình để có chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu để có những dịch vụ ưu đãi nhưng phải đảm bảo chất lượng cho du khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn