MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu cá của ngư dân Ninh Thuận chuẩn bị vươn khơi, đánh bắt. Ảnh: Khả Như

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo dẹp hẳn việc dùng chất nổ đánh bắt hải sản

Nhiệt Băng LDO | 07/05/2021 09:25

Hàng trăm tàu cá vây rút mùng ở Ninh Thuận vẫn còn sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản, trong khi chính quyền tỉnh này đang "đau đầu" tìm hướng chuyển đổi sang ngành nghề khác.

Những ngày qua, trước ý kiến đề nghị cần sớm ngăn chặn thực trạng sử dụng chất nổ khai thác thủy sản và nâng cao mức phạt đối với hành vi trên của một số cử tri tại huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thừa nhận có việc sử dụng chất nổ khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Và việc này theo ông Nam là "do chúng ta".

Ông Nam cho biết, toàn tỉnh hiện nay còn 265 chiếc thuyền hành nghề vây rút mùng. Ông Nam gọi đây là "nghề hủy diệt", vì 100% phải dùng chất nổ. Toàn bộ cá lớn, cá bé đều đánh bắt cả.

Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành tuyên truyền "không biết bao nhiêu", nhưng việc chấp hành có nơi, có chỗ, đâu đó vẫn chưa tốt.

"Các lực lượng biên phòng, công an kiểm tra, bắt liên tục, phạt liên tục. Cử tri kiến nghị nâng mức phạt nặng hơn, có chất nổ trong người là phạt, chúng tôi ghi nhận, nhưng thực trạng này trước hết phải nói về ý thức, trách nhiệm của bà con ngư dân" - ông Nam nói.

Hiện nay, UBND tỉnh Ninh Thuận dự kiến có chính sách chuyển đổi nghề vây rút mùng sang nghề khác, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo. Theo ông Nam, sau hơn 5 tháng nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo lại với tỉnh là "khó quá". Lý do, ngư dân đời sống kinh tế khó khăn và đã vay ngân hàng.

"Chúng tôi hướng đến loại bỏ nghề vây rút mùng, hỗ trợ bà con ngư dân chuyển đổi sang nghề khác, chứ không khéo việc này sẽ trở thành... thẻ đỏ, không 1 kg thủy sản nào sau đánh bắt được xuất sang nước ngoài được" - ông Nam chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn