MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chi trả tiền theo Nghi định 42 tại xã Thiệu Thành ngày 14.5. Ảnh: X.H

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ việc vận động dân không nhận hỗ trợ

Xuân Hùng - Quách Du LDO | 15/05/2020 17:02
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo gấp liên quan đến thông tin một số hộ thuộc diện cận nghèo ở huyện Tĩnh Gia phản ánh, sở dĩ họ không nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19 vì cán bộ thôn, xã đến nhà vận động.

Chiều 15.5.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn số 6117/UBND-VX chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nội thông tin việc người dân phản ánh sở dĩ họ phải ký vào đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19 là do cán bộ thôn, xã vận động. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nếu có sự việc trên cần kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23 tháng 5 năm 2020.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, đa số các đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do COVID-19 đều do xã soạn sẵn. 

Báo chí đưa tin, một số người dân tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ cho người nghèo gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền chưa đến tay họ thì trưởng thôn đã đến từng nhà vận động ký đơn tự nguyện hỗ trợ lại cho Nhà nước. 

Cụ thể, ông Lê Công Ngân - Trưởng thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia cho hay, cá nhân ông đã vận động được hơn 20 hộ cận nghèo ký đơn không nhận tiền hỗ trợ. Theo ông Ngân, cả thôn có 91 hộ, 1.219 nhân khẩu, trong đó có 17 hộ nghèo, 76 hộ cận nghèo, những hộ cận nghèo ông đến vận động gần như hộ nào cũng ký vào đơn được đánh máy sẵn.

 Đơn do UBND xã Hải Ninh (Tĩnh Gia) soạn sẵn. Ảnh: Lê Dương

Chị Nguyễn Thị Luyện (xóm 2, thôn Hạnh Phúc) thuộc diện hộ cận nghèo, chị được nghe thông tin về việc hỗ trợ của Chính phủ. Nhưng vài ngày sau, Trưởng thôn cùng một đoàn cán bộ xuống vận động nhà chị ký đơn không nhận số tiền. Thậm chí họ còn dọa nếu không đồng ký sẽ đưa tên gia đình ra khỏi danh sách cận nghèo. 

Một số người dân cho biết họ ký đơn là vì con cái đang đi học còn vay vốn chính sách, nếu bị cắt suất cận nghèo, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Theo phản ánh, Trưởng thôn chỉ ép được những hộ cận nghèo có con cái đang đi học, vay vốn còn lai những hộ khác không đồng ý. 

Ví dụ như ở thôn Đồng Minh, có 78 hộ cận nghèo nhưng Trưởng thôn chỉ vận động được 6 trường hợp. 

Ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh thừa nhận có việc vận động các hộ cận nghèo ký đơn không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Ông Phương cho biết, huyện đã có công văn yêu cầu rà soát những trường hợp thuộc những đối tượng được hỗ trợ. Những đối tượng nào không đủ điều kiện mà vẫn có trong danh sách thì đề nghị làm đơn không nhận chế độ. 

Theo ông Hoàng Khắc Đạo - Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Tĩnh Gia, việc rà soát đối tượng sai là do thôn, xã. Dù thế nào thì huyện vẫn chi trả chế độ chính sách theo đúng danh sách.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Ảnh: T.L 

Làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia lại cho rằng, các xã đã hiểu sai chỉ đạo của huyện, không có chuyện huyện chỉ đạo xã, thôn đi vận động hay đi dọa các hộ cận nghèo viết đơn tự nguyện.

 Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia. Ảnh: Quách Du

Tuy nhiên, trước đó, ngày 16.4.2010, tại công văn số 1113, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo chủ tịch các xã, phường, thị trấn rà soát, tâp hợp danh sách các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định. Tại mục 2 của văn bản này ghi rõ: "Đối với hộ có tên trong danh sách nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của Nhà nước có xác nhận của UBND xã".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn