MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những hình ảnh cho thấy rừng phòng hộ khu vực Đá Bia đang bị gia đình ông Dương Văn Trần xâm hại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Chủ tịch Vĩnh Phúc xuống thực địa, chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng Ngọc Thanh

Long Nguyễn LDO | 30/07/2020 18:38
Chiều 30.7, thông tin tới PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trước đó một ngày, ông và các lãnh đạo TP. Phúc Yên đã trực tiếp xuống hiện trường vụ phá rừng tại xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên.

Theo ông Trì, tại buổi kiểm tra, ông đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm rõ, xử lý theo đúng các quy định pháp luật về hành vi phá rừng của gia đình ông Dương Văn Trần. Tuy nhiên, do chưa có kết quả cụ thể nên chưa có nhiều thông tin để chia sẻ.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, trong suốt 10 năm, nhiều hộ dân ở thôn Thanh Lộc (xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã ròng rã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng tố cáo hành vi phá hoại rừng phòng hộ của gia đình ông Dương Văn Trần - một người địa phương.

Theo đó, dù không có bất cứ dự án nào được phê duyệt, nhưng ông Dương Văn Trần vẫn chủ động thu gom một diện tích rừng rộng lớn rồi tiến hành xây tường rào, làm cổng sắt, gắn biển tên… sau đó cấm toàn bộ những người không liên quan lai vãng, kể cả người dân trong vùng.

Suốt nhiều năm, ông Dương Văn Trần và gia đình đã mặc sức đào đất, vạt rừng, chặt hạ cây cối để phục vụ mục đích cá nhân.

Dù không có bất cứ dự án nào được phê duyệt nhưng ông Dương Văn Trần vẫn ngang nhiên quây rào, làm cổng, cấm người dân lai vãng vào khu rừng. Ảnh: LN. 

Đáng chú ý, trong phần diện tích bị ông này quây rào, có cả những phần đất hoàn toàn không thuộc sở hữu của gia đình ông. Trong số đó, có các lô số 35A và số 38 rừng phòng hộ Đá Bia, hiện đứng tên trên giấy tờ là ông Lý Văn Lương - đương kim Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh.

Tuy nhiên trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Lý Văn Lương bất ngờ chối bỏ hoàn toàn quyền sở hữu và cho biết chưa từng có nguyện vọng được giao rừng. “Tôi khẳng định chữ ký trên các giấy tờ liên quan đến khu rừng đó không phải chữ ký của tôi, dù đúng là mang tên Lý Văn Lương” - ông Lương nói.

Ông Lương cho biết, trong các lá đơn viết năm 2017 và 2018, ông đã trình bày rất rõ ràng rằng ông chưa bao giờ có đơn xin được giao đất lâm nghiệp. Chữ ký trong lá Đơn xin nhận đất lâm nghiệp và Biên bản giao nhận đất lâm nghiệp tại thực địa (cùng được lập năm 1996) không phải của ông và ông không hề biết việc đó.

Vậy nhưng không hiểu vì lý do gì, tên ông lại xuất hiện ở đó và nhiều năm rồi ông làm đơn trả lại mà không được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn