MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ vườn cây vẫn cảnh giác với COVID-19 dù người mua đã giảm

Duy Anh LDO | 09/02/2021 07:36
Những ngày cuối năm, người mua cây đã thưa thớt hơn nhưng chủ vườn vẫn yêu cầu khách đeo khẩu trang khi trao đổi để phòng tránh COVID-19.

Khác với hình ảnh nhộn nhịp tại các chợ cây Quảng Bá, Nhật Tân, Vạn Phúc trong 12 ngày dịch bùng phát tại Hà Nội, người mua cây nay thưa thớt hơn nhiều. Công tác phòng dịch đã được các chủ vườn nêu cao ngay từ đầu nhưng vẫn không “ngủ quên” ở thời điểm hiện tại. Dù đã bước vào những ngày mua sắm cuối cùng trước Tết Nguyên đán, nhiều người vẫn nói “không” nếu khách hàng không đeo khẩu trang.

Ghi nhận tại chợ hoa và cây cảnh Vạn Phúc, vườn đào Dương Nội (Hà Đông), trong những ngày giáp Tết, chủ vườn cây vẫn yêu cầu khách hàng giữ khoảng cách khi trao đổi. Người mua phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nếu có thể.

Đối với nhà vườn, đảm bảo 100% nhân viên đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, dọn dẹp và quan trọng nhất là nhắc nhở khách hàng tuân thủ các quy tắc phòng dịch chung.

Mặc dù vẫn còn nhiều chủ vườn cây cảnh khác có đôi lúc lơ là, nhưng phần lớn khi được hỏi về công tác phòng tránh COVID-19, họ cơ bản đều có kiến thức – ý thức để tự bảo vệ.

Như tại vườn lan Huy Đô – chợ cây Vạn Phúc, chủ vườn yêu cầu khách tới xem lan giữ khoảng cách tối thiểu 1m để trao đổi. Nhân viên tư vấn lan 100% phải đeo khẩu trang và hướng dẫn khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào vườn.

Tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách là lựa chọn của nhiều chủ vườn cây tại chợ cây Vạn Phúc.

An toàn hơn, một chủ vườn cây cảnh khác cũng tại chợ cây Vạn Phúc lại yêu cầu khách giữ khoảng cách 2m và “mua hàng giãn cách”. Tức xem cây qua livestream, đặt cây qua các kênh trực tuyến. Nếu muốn xem cây trực tiếp, sẽ có nhân viên chở cây về tận nhà để tránh tập trung quá đông, quá lâu tại vườn.

Còn với anh Nguyễn Văn Kiên, nhân viên nhà vườn Điệp Hằng lại sáng tạo ra “hàng rào cây” để ngăn cách với khách.

“Dù khách đã vãn nhưng chợ cây vẫn là nơi tập trung đông người, đến từ nhiều nơi nên rất khó kiểm soát”, anh Kiên cho biết.

“Hàng rào cây” phòng tránh COVID-19 của anh Nguyễn Văn Kiên.

Với “hàng rào cây” trước vườn, anh Kiên cho rằng bản thân sẽ thoải mái hơn khi giao tiếp với khách. Đồng thời cũng có thể bày biện cây cảnh giúp khách hàng đỡ mất công lựa chọn.

Còn tại vườn đào làng đào Dương Nội, toàn bộ các chủ vườn vẫn nêu cao tinh thần phòng chống COVID-19. Khác với chợ cây, không gian tại vườn rộng hơn nên việc giữ khoảng cách không quá khó khăn. Nhưng 100% khách hay thương lái vào vườn tuyệt đối phải đeo khẩu trang.

Chủ vườn yêu cầu thương lái đeo khẩu trang khi vào mua.

Tết Nguyên Đán gần kề, việc tự bảo vệ bản thân cũng góp phần bảo vệ cho toàn xã hội. Làm giảm quá trình lây lan của COVID-19 cũng là trách nhiệm của mỗi người. Yêu cầu khách xem cây tuân thủ các quy tắc phòng dịch chung vẫn sẽ được các chủ vườn áp dụng đến khi chợ thôi họp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn