MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ sạt lở đất ở Lâm Đồng. Ảnh: Phan Tuấn

Chưa đầy 2 tháng, ở Lâm Đồng đã xảy ra gần 20 vụ sạt lở đất

Phan Tuấn - Tiến Thoại LDO | 08/08/2023 19:15

Chưa đầy 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra gần 20 vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng. Các vụ sạt lở đã khiến 3 cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh và 6 người dân tử vong.

Ngày 8.8, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo về tình hình lũ lụt, sạt lở 7 tháng đầu năm trên địa bàn gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 17.6 đến ngày 3.8, trên địa bàn tỉnh lâm Đồng xảy ra gần 20 vụ sạt lở đất. Trong đó, có 7 vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng, khiến 3 cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh, 6 người dân tử vong, 4 người dân khác bị thương.

Cụ thể, ngày 17.6, xảy ra 2 điểm sạt lở đất tại thành phố Đà Lạt làm 2 người tử vong. Tại thành phố Bảo Lộc, xảy ra 1 điểm sạt lở bờ taluy làm 1 người tử vong, 1 bị thương.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai kiểm tra sạt lở tại Lâm Đồng ngày 8.8. Ảnh: Lê Sơn

Ngày 29.6, xảy ra 13 điểm sạt lở đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, làm 2 người tử vong, 3 người bị thương; 2 nhà kiên cố bị sập, 1 nhà kiến cố bị hư hại nặng, 9 căn nhà bị hư hỏng một phần…

Ngày 30.7, xảy ra một số điểm sạt lở đất, ngã đổ cây rừng, cây xanh tại đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận huyện Đạ Huoai và vùi lấp trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông Madagui. Vụ sạt lở đã khiến 3 cán bộ công an hy sinh và 1 người dân tử vong, đèo Bảo Lộc bị chia cắt hoàn toàn, gây ách tắc giao thông.

Tiếp đó, ngày 3.8, một vụ sụt lún đất làm đứt gãy đường tránh Quốc lộ 20 thuộc địa phận phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Cũng trong ngày, hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà bị sụt trượt, nứt đất, làm hư hỏng nhà của một số hộ dân, hư hỏng tràn xả lũ và đường tránh ngập của dự án.

Cũng theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 7 tháng qua, toàn tỉnh có 13 trận mưa lớn, 1 trận mưa đá, 6 trận lốc xoáy, khiến 236 căn nhà, 7 cầu dân sinh, 4 công trình thủy lợi, 2 điểm trường hư hỏng, 336 ha cây trồng thiệt hại.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định, nguyên nhân chính gây ra sạt lở đất trên địa bàn do mưa nhiều, thời gian mưa kéo dài và tập trung trong tháng 6 đến tháng 7. Việc mưa nhiều khiến nền đất yếu, gây ra một số vụ sạt lở rất nghiêm trọng như trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn