MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bến xe Nước Ngầm đông đúc hành khách về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh: Hữu Chánh

Chưa hết kỳ nghỉ, người dân đã lo không mua được vé trở lại thành phố

HỮU CHÁNH LDO | 01/05/2023 21:53

Dù chưa hết kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhưng nhiều người dân đã cảm thấy lo lắng khi chưa thể mua được để quay lại thành phố làm việc.

Liên hệ tới 5 - 6 xe khách để đặt vé từ Nghệ An ra Hà Nội để làm việc sau kì nghỉ lễ, anh Cung Đình Bình (Đô Lương - Nghệ An) chia sẻ, hầu hết xe chuyên tuyến Đô Lương đi Hà Nội đều thông báo “cháy vé” từ ngày 3.5 đến 4.5.

“Tôi gọi cháy máy nhưng vẫn chưa mua được vé ngày 3.5, các xe đều trong tình trạng vé hết sạch vé. Cũng là do mình chủ quan, không nghĩ vé nhanh hết đến vậy” - anh Bình nói.

Cũng cần quay trở lại Hà Nội vào ngày 3.5 để bắt đầu công việc vào ngày 4.5, tuy nhiên do không mua được vé tàu xe nên chị Hồ Ngân Hạnh (quê TP Vinh - Nghệ An, nhân viên truyền thông tại Hà Nội) phải xin phép công ty đi làm trễ một ngày do không kịp mua vé như dự kiến. 

‏"Mình đã liên hệ với tất cả nhà xe nhưng đã hết sạch vé, nếu còn thì chỉ có thể nằm ở lối đi lại (luồng) nhưng hơi bất tiện vì mình là con gái, không thể nằm 6-7 tiếng ở lối đi lại được" - chị Hạnh nói và cho biết, đã tìm thử vé tàu ngày 3.5 nhưng cũng đã hết vé.

Cùng cảnh ngộ, dù đặt vé từ Nghệ An ra Hà Nội ngày 3.5 cách đây từ nửa tháng, song chị Phạm Thị Thanh Nhàn (Tân Kỳ - Nghệ An) cho hay, chị cũng chỉ đặt được vé nằm ở luồng. 

“Giá vé đắt gấp đôi so với ngày thường và phải nằm ở lối đi lại bất tiện, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. May vẫn còn vé để về ra thành phố làm việc” - chị Nhàn chia sẻ.

Nhiều người chấp nhận cảnh không còn giường nằm để từ thành phố về quê nghỉ lễ. Ảnh: Hành khách cung cấp

‏Còn với chị Đào Thị Mai Anh (23 tuổi, Yên Thành, Nghệ An), vì không muốn đi làm trễ nên chị chấp nhận ngồi ghế mềm điều hòa khoảng 8 giờ đồng hồ để di chuyển bằng tàu hỏa từ Nghệ An ra Hà Nội vào ngày 3.5.‏

‏"Tôi không quen ngồi ghế mềm, nhưng không còn cách nào khác, tất cả giường nằm đều không còn chỗ trống. Còn mua được vé để trở lại thành phố tốt lắm rồi, vì bạn bè mình nhiều người không mua được vé" - chị Mai Anh nói.

Theo khảo sát của Lao Động, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, nhiều nhà xe khách tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh - Hà Nội đã thông báo hết vé từ ngày 3.5 đến 4.5, chỉ sau một tuần mở bán. Các hãng xe đều đồng loạt tăng giá vé xe từ 50-70% so với ngày thường.

Nhiều người dân chen chúc lên xe khách về quê nghỉ lễ. Ảnh: Hữu Chánh

Theo anh Nguyễn Hữu Sóng, tài xế lái xe Kim Thành (chuyên tuyến Yên Thành - Nghệ An đi Hà Nội), từ ngày 3.5 đến 4.5, nhà xe đã kín chỗ. Năm nay, lượng người đặt vé nhiều hơn năm 2022.

"Những ngày này, nhà xe tăng giá thêm 60% và niêm yết giá công khai để hành khách nắm" - anh Sóng nói.

Còn nhân viên nhà xe Lạc Hồng (chuyên tuyến Đô Lương - Hà Nội) cho biết, riêng ngày 3.5, nhà xe chỉ còn một ít vé xe giường nằm cao cấp (20 chỗ) khởi hành vào ban ngày, còn các loại xe 34 chỗ và hơn 40 chỗ khởi hành ban ngày và buổi tối đều hết sạch vé. 

Nhà xe này cũng thông báo tăng giá vé để khách hàng được biết. Theo đó, ngày thường có giá 230.000 đồng với xe giường nằm hơn 40 chỗ, 280.000 đồng đối với xe giường nằm 34 chỗ và 360.000 đồng đối với xe limousine 20 buồng, nhưng dịp này giá vé tăng lên lần lượt là 350.000 đồng; 400.000 đồng và 600.000 đồng/vé.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn