MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Lá phổi xanh" phía Tây Nam Hà Nội bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích. Ảnh: Nguyễn Thúy

Chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An thành bãi tập xe, sân bóng

Nguyễn Thúy LDO | 05/06/2023 16:18

Từng được ví như “lá phổi xanh” phía Tây Nam Thủ đô, sau nhiều năm chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) đang trở thành bãi tập xe, sân bóng, nơi trồng rau.

Công viên Chu Văn An được phê duyệt quy hoạch bởi Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì vào năm 2009. Theo đó, tổng diện tích công viên là 90ha bao gồm 2 phân khu: Khu tưởng niệm và khu phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của nhân dân, khách du lịch.

Công viên Chu Văn An hiện chỉ mới được hoàn thiện một phần đường nội bộ. Ảnh: Nguyễn Thúy

Đến năm 2016, dự án điều chỉnh cục bộ xuống tổng diện tích khoảng 55ha. Theo đúng tiến độ được sửa đổi bổ sung, công viên Chu Văn An sẽ được hoàn thành vào quý I/2020.

Nhiều trang thiết bị tại dự án đã hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tuy nhiên, đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, công viên Chu Văn An mới chỉ làm xong phần tường bao xác định ranh giới và một số hạng mục đường bộ. Còn lại, đa phần diện tích đất vẫn bị bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm và là nơi tập kết rác thải, phế liệu xây dựng. Nhiều trang thiết bị tại dự án đã hư hỏng, xuống cấp.

Trong khu vực công viên cũng đang tồn tại nhiều sân bóng cỏ nhân tạo. Ảnh: Nguyễn Thúy

Đặc biệt, trong khu vực công viên cũng đang “mọc” lên nhiều sân bóng cỏ nhân tạo. Một phần diện tích khác thì được trưng dụng thành bãi dạy lái xe ôtô, xe máy. Những khu đất giáp các hồ nước được người dân tận dụng trồng cây hoa màu.

Bãi dạy lái xe hoạt động trong khu vực công viên Chu Văn An. Ảnh: Nguyễn Thúy

Phía dọc đường đại lộ Chu Văn An – khu vực công viên, hàng loạt cửa hàng bán cây cảnh, đồ gốm sứ cũng đang mọc lên.

Treo biển cho thuê đất trồng cây, bán hàng, làm kho bãi, chị N.P cho biết: “Diện tích mặt đường khoảng 5-6m2, sâu 26-27m2, giá khoảng 3 triệu đồng/tháng. Cứ yên tâm thuê vài năm vì không ai kiểm tra, xử lý. Chừng nào công viên này xây xong mới phải dọn đi”.

Hàng loạt cửa hàng bán cây cảnh, đồ gốm sứ “mọc” lên tại khu vực đất công viên. Ảnh: Nguyễn Thúy

Bà Nguyễn Thúy Nhàn (Nguyễn Xiển - Xa La) cho biết: “Lúc nào chúng tôi cũng mong công viên sớm hoàn thành để có chỗ cho con cháu vui chơi. Tuy nhiên, càng mong mỏi thì càng thất vọng, chẳng biết đến bao giờ công viên mới mở cửa để có chỗ rèn luyện sức khoẻ”.

Một phần diện tích công viên, giáp các hồ nước được người dân tận dụng trồng cấy hoa màu. Ảnh: Nguyễn Thúy

Thông tin với báo chí, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết công viên Chu Văn An đã hoàn thành 80% khối lượng xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, bãi đỗ xe, trồng cây theo tuyến đường, đường dạo, hệ thống thoát nước, chiếu sáng.

Nhiều kho bãi xuất hiện trong khuôn viên dự án công viên Chu Văn An. Ảnh: Nguyễn Thúy

Dự án này đến nay vẫn còn 5% diện tích đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do vướng đất nghĩa trang, chưa có phương án di dời hơn 3.000 ngôi mộ trong công viên.

Bên cạnh đó, dự án còn gặp khó trong thực hiện tiểu dự án đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc tượng đài, nhà tưởng niệm dự kiến khoảng 130 tỉ đồng nhưng chưa kêu gọi được đầu tư.

Tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố dự kiến hoàn thành xây dựng mới 6 công viên trong giai đoạn 2021-2025, trong đó có công viên Chu Văn An. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn