MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng người nhích từng bước lên động Hương Tích (chùa Hương) để lễ Phật trong ngày mùng 5 Tết. Ảnh: Văn Tân

Chưa khai hội, dòng người đã nhích từng bước đi lễ ở chùa Hương

Đặng Chung LDO | 20/02/2018 19:21
Dù mùng 6 Tết mới chính thức khai hội nhưng ngay từ mùng 5 Tết, hàng vạn người đã đổ về danh lam thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) để vãn cảnh và cầu may mắn, bình an trong năm Mậu Tuất.

Lượng khách đến du xuân, trẩy hội quá đông đã khiến nhiều đoạn đường bị ùn tắc. Người dân phải xếp hàng nhiều giờ, nhích từng bước để lên động Hương Tích lễ Phật.

Anh Đồng Văn Tân (Hưng Yên) chia sẻ, anh và bạn bè đã lên lịch trình đi chùa Hương vào ngày cuối cùng trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất (20.2, tức mùng 5 Tết). Dù đã xuất phát từ mờ sáng, nhưng không ngờ lượng khách đổ về vãn cảnh chùa lại đông như vậy. Dòng người phải nhích từng bước một, dù đi bộ, hay lối lên cáp treo đều tắc nghẽn.

 Lối lên động Hương Tích (chùa Hương) tắc nghẽn do lượng người đổ về quá đông. Ảnh: Văn Tân
Người dân kiên nhẫn xếp hàng vài tiếng đồng hồ...  Ảnh: Văn Tân
... và nhích từng bước để đi lễ Phật.
Phía trong động Hương Tích ken dày người đến hành hương lễ Phật. Ảnh: Văn Tân
Về chiều, khi trời hửng nắng, dòng người đổ về vãn cảnh chùa Hương ngày một đông.  
Vẫn xảy ra tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi ở dọc lối lên động Hương Tích. Ảnh: Cung Huy. 

Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2018 cho biết, với việc Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 2082/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), dự kiến, lượng khách tham gia lễ hội năm nay sẽ tăng mạnh.

Theo thống kê ban đầu, trong 3 ngày Tết Mậu Tuất, chùa Hương đã đón trên 70.000 lượt khách tham quan, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Do ngày mùng 5 Tết, nhiều người dân cùng có tâm lý tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Nguyên đán để đi lễ chùa Hương nên lượng khách tăng mạnh.

Ban tổ chức đã đề ra nhiều phương án nâng cao chất lượng phục vụ, kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm, để mùa lễ hội diễn ra an toàn, kỷ cương, gắn liền phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Dự kiến, trong mùa lễ hội năm nay, sẽ có khoảng 4.500 đò tham gia phục vụ du khách. Đặc biệt, Ban tổ chức lễ hội kiên quyết không để xuồng máy, đò gắn động cơ vận chuyển khách trên dòng Suối Yến, nhằm giữ gìn nét đẹp tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội, lực lượng công an huyện cũng được tăng cường, kế hoạch phân luồng giao thông.

Ngày mai - 21.2 (tức mùng 6 Tết Mậu Tuất) chính thức khai hội Chùa Hương với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch” và sẽ kéo dài đến cuối tháng ba âm lịch. Năm nay, BTC đã đề nghị Ban trị sự chùa Hương thống nhất phương án không phát lộc tại lễ hội, tránh hiện tượng du khách chen lấn, xô đẩy để “cướp” lộc, gây ra tình trạng lộn xộn như năm trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn