MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chưa thấy dấu hiệu bất thường nào trong đời sống của Chủ tịch huyện "mất tích"

NPV LDO | 02/01/2018 19:55

Chiều tối ngày 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) - cho biết, lần cuối phát hiện Chủ tịch huyện Quốc Oai “mất tích” bất thường là ở Hồ Đền Lừ và chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong đời sống, quan hệ của ông Nguyễn Hồng Lâm.

Theo ông Luật, ngày 25.12.2017, ông Lâm vẫn điều hành mọi công việc, họp hành của huyện Quốc Oai bình thường. Tối hôm đó, ông Lâm còn tham dự bữa cơm chia tay một cán bộ Phòng Tài chính UBND huyện nghỉ hưu, sau đó thì ra về. Sáng hôm sau (26.12), ông Lâm gọi điện cho Bí thư Huyện ủy xin phép vắng mặt tại cuộc họp Ban Thường vụ. Sau đó, cơ quan và người nhà liên lạc nhưng điện thoại của ông Lâm tắt.

Cũng theo ông Luật, ông Lâm là người mẫu mực trong sinh hoạt, đảm nhận chức vụ Chủ tịch huyện từ 1.7.2017. Dưới sự lãnh đạo của ông Lâm, huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND TP, Thủ tướng Chính phủ khen. Ông Lâm rất tích cực, hăng hái, uy tín cao, gia đình hạnh phúc, vợ ông là hiệu trưởng trường cấp 1. Tất cả công việc và gia đình đều suôn sẻ.

Ông Luật cũng thông tin, con trai ông Lâm có nói với bạn ông Lâm rằng, trước khi ông Lâm tắt điện thoại thì có gọi điện cho con trai, nói rằng mình đang gặp rắc rối; nhưng không ghi âm nên không có cơ sở.

“Hiện nay, mọi hoạt động của UBND huyện vẫn diễn ra bình thường, coi như ông Lâm đi công tác dài ngày, chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm” – ông Luật nói.

Cũng liên quan đến việc "mất tích" của ông Lâm, chiều 2.1, Công an TP Hà Nội - thông tin, khoảng 21h ngày 25.12.2017, ông Lâm tự điều khiển xe ô tô Camry màu đen, BKS: 29A-313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Khoảng 21h36 thì đến gửi xe ôtô tại số 113 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), sau đó đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng.

21h53, ông Lâm di chuyển về khu vực Hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) và đến nay gia đình, cơ quan không liên lạc được.

CATP Hà Nội cũng đề nghị tất cả công dân, các cơ quan tổ chức, nếu ai phát hiện ra ông Nguyễn Hồng Lâm, hoặc tin tức có liên quan thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội (số 7 Thiền Quang, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội), hoặc điện thoại 069.219.6451 – 0983.304.879.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn