MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc mở hiệu thuốc, phòng khám tư nhân tại Hà Nội càng trở nên dễ dàng khi dịch vụ cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược đang nở rộ, mất kiểm soát. Ảnh: Thu Giang

Chứng chỉ nghề y dược được công khai mua bán trên mạng xã hội

THU GIANG LDO | 15/01/2024 06:10

Hàng loạt chứng chỉ hành nghề y dược đang được các đối tượng rao bán, cho thuê rầm rộ trên mạng xã hội với mức giá chỉ vài triệu đồng để mở hiệu thuốc, phòng khám tư nhân dịp cận Tết.

Khó kiểm soát

Phản ánh đến PV Lao Động, chị Đặng Huyền Châm (phố Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc, những thông tin về việc nhà thuốc thuê người đứng bán, thuê chứng chỉ hành nghề y dược khiến cho không ít người dân như chị cảm thấy bất an.

“Dù hiệu thuốc này đã có chứng nhận đạt chuẩn GPP (thực hành tốt quản lý) nhưng người bán đã cung cấp cho tôi 1-2 vỉ thuốc đã quá hạn sử dụng. Sau khi quay lại để trao đổi thì người đứng quầy vô tư giải thích rằng, họ chỉ là người bán hộ, dược sĩ có việc bận nên vắng mặt ở hiệu thuốc một ngày” - chị Châm nói.

Trong vai người có nhu cầu muốn mở hiệu thuốc, phóng viên Lao Động được tài khoản facebook tên Ngọc Ánh trong group "Hỗ trợ chứng chỉ hành nghề..." với hơn 20.000 thành viên tư vấn, cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược hoặc bằng dược sĩ đại học để kết hợp mở nhà thuốc, phòng khám với mức giá từ 5-10 triệu đồng/tháng.

Người cho thuê này tư vấn, hiện mức giá thuê đã bị đẩy lên khá cao do Bộ Y tế siết chặt việc kiểm tra, quản lý việc sử dụng chứng chỉ hành nghề y dược. Nếu thuê theo dạng để dược sĩ đứng tên trên bảng hiệu của nhà thuốc, mức giá khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, còn nếu chỉ thuê để có chữ ký của dược sĩ trong đơn thuốc, giá thuê sẽ thấp hơn.

Không chỉ rầm rộ quảng cáo trên các trang mạng xã hội, tài khoản facebook này còn ngang nhiên đăng tin công khai: "Mình có chứng chỉ hành nghề dược đại học do Sở Y tế Hà Nội cấp, mong được hợp tác với các công ty dược, nhà thuốc, ai cần ib ạ”…

Hàng loạt chứng chỉ hành nghề y dược đang được các đối tượng rao bán, cho thuê rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Hà Nội xử phạt hàng loạt cơ sở hành nghề y, dược

Thực tế ngay trong các ngày đầu tháng 1.2024, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 14 quyết định xử phạt 14 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập với số tiền 275 triệu đồng. Trong các quyết định trên, hộ kinh doanh nha khoa thẩm mỹ Angel Smile (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) đã bị xử phạt 32,5 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian 3 tháng, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời gian 3 tháng.

Lý do là tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở nha khoa không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật. Thậm chí có ở này còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

PGS -TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin, lĩnh vực y dược thường liên quan mật thiết đến sức khoẻ, tính mạng của con người. Việc đào tạo ngành y dược phải rất bài bản, khoa học, toàn diện.

Để tham gia công tác khám, chữa bệnh hay bán thuốc thì cá nhân phải có trình độ chuyên môn, đáp ứng đủ yêu cầu pháp luật quy định, quá trình đào tạo cũng dài hơi hơn, đối với đại học ít nhất là 6 năm.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhấn mạnh, việc thuê, mua chứng chỉ hành nghề, học giả bằng thật ở bất kể ngành nghề nào đều là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm đối với người dân và toàn xã hội.

Khuyến khích người dân tham gia giám sát

Theo Sở Y tế Hà Nội, hệ thống y tế tư nhân của thành phố đang phát triển mạnh với khoảng 13.727 cơ sở hành nghề, trong đó có 4.520 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; gần 9.300 cơ sở hành nghề dược. Ngay từ đầu năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn, tổ chức giao ban công tác quản lý hành nghề đối với các quận, huyện, thị xã và cơ sở hành nghề ngoài công lập trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình, nêu rõ các tồn tại, hạn chế, yêu cầu các quận huyện phối hợp theo dõi, giám sát, xử lý những trường hợp vi phạm. Trước sự phát triển mạnh các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn, ngành y tế TP Hà Nội cũng khuyến khích người dân cùng tham gia giám sát, phát hiện các sai phạm để kịp thời có phương án xử lý...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn